Bộ Y tế Iran ngày 5.3 thông báo nước này tính đến nay đã có 107 ca tử vong vì COVID-19 (tăng 15 trường hợp so với 24 tiếng đồng hồ trước) và 3.513 ca nhiễm.

107 ca tử vong vì COVID-19 tại Iran

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 05/03/2020, 20:07

Bộ Y tế Iran ngày 5.3 thông báo nước này tính đến nay đã có 107 ca tử vong vì COVID-19 (tăng 15 trường hợp so với 24 tiếng đồng hồ trước) và 3.513 ca nhiễm.

          

Phát biểu trên truyền hình, Bộ trưởng Y tế Saeed Namaki thông báo một loạt biện pháp đối phó mới: thiết lập điểm kiểm soát để kiểm soát đi lại ở các thành phố lớn, kêu gọi người dân hạn chế dùng tiền giấy, không bước xuống xe khi đổ xăng, kéo dài thời hạn đóng cửa trường hợp qua khỏi ngày bắt đầu năm mới Ba Tư (20.3).

Bên ngoài Iran, Kuwait có thêm 2 bệnh nhân nâng tổng số ca nhiễm lên 58. Trang Jewish Press đưa tin Palestine ghi nhận 4 ca nhiễm đầu tiên trong một khách sạn trên địa bàn thị trấn Beit Jala, giới chức năng lập tức cách ly toàn bộ nhân viên lẫn số khách lưu trú còn lại.

Còn tại châu Âu, Bosnia và Herzegovina báo cáo 2 ca nhiễm đầu tiên, Thụy Sĩ có ca tử vong đầu tiên.

Tại châu Á, Hàn Quốc đến ngày 5.3 có 6.088 ca nhiễm với 40 ca tử vong. Nhật Bản không ghi nhận thêm ca mới nhưng quyết định hoãn chuyến công du của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, quyết định được đưa ra dựa trên tham vấn giữa hai nước.

Cẩm Bình (theo Mehr News Agency, Livemint, Reuters)

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
một giờ trước Thị trường và chính sách
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
107 ca tử vong vì COVID-19 tại Iran