Sydney Gay & Lesbian Mardi Gras (hay gọi tắt Mardi Gras) là một trong những chuỗi sự kiện tự hào LGBT lớn nhất thế giới với sự tham gia của hàng triệu người. Bên cạnh vai trò văn hóa và tôn vinh đa dạng tính dục, nó còn giúp thúc đẩy kinh tế của bang New South Wales. Ước tính, Mardi Gras đem về khoảng 30 triệu đô-la Úc cho Sydney mỗi năm.

18 tấm ảnh đẹp nhất từ sự kiện diễu hành tự hào đồng tính lớn nhất của Úc

Chí Thiện - bài | 29/02/2020, 23:29

Sydney Gay & Lesbian Mardi Gras (hay gọi tắt Mardi Gras) là một trong những chuỗi sự kiện tự hào LGBT lớn nhất thế giới với sự tham gia của hàng triệu người. Bên cạnh vai trò văn hóa và tôn vinh đa dạng tính dục, nó còn giúp thúc đẩy kinh tế của bang New South Wales. Ước tính, Mardi Gras đem về khoảng 30 triệu đô-la Úc cho Sydney mỗi năm.

Năm nay, Mardi Gras 2020 diễn ra từ ngày 14.2 đến 1.3 với chương trình đa dạng, hấp dẫn và xuyên suốt. Trong đó, buỗi diễu hành trên đường phố Sydney là đáng chú ý nhất. Với những bộ trang phục sáng tạo và mang tính biểu tượng cao, đó là một bữa tiệc đầy màu sắc, rực rỡ nhằm tôn vinh vẻ đẹp của cuộc sống cũng như kêu gọi bình quyền cho cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính & chuyển giới).

Dưới đây là 20 tấm ảnh đẹp nhất của Mardi Gras 2020 do tờ Guardian bình chọn:

Các thành viên của Dykes on Bikes -một câu lạc bộ xe máy đồng tính nữ - dẫn đầu buổi diễu hành

Anita Maka đến từTonga và Sarina Leilua đến từSamoa trong công viên Hyde trước khi cuộc diễu hành diễn ra

Một người tham gia diễu hành hoàn thành khâu make-up trước giờ G

Lính cứu hỏa tình nguyện chạyxe trong cuộc diễu hành

Các thành viên của nhóm "Người khuyết tật Úc" di chuyển dọc theo đường Oxford

Các "chú ngựa một sừng" chuẩn bị ra trận

Joseph-Zane Sikulu - một nhà văn đồng tính nổi tính của Úc -tại cuộc diễu hành

Một thành viên của nhóm nữ quyền Feminist Sober Killjoy

Các trang phục nóng bỏng như thế này là đặc trung của những cuộc diễu hành tự hào LGBT

Các thành viên của Sở cứu hỏa nông thôn tiểu bang NSW

Cảnh sát đụng độ với những người biểu tình cố tình ngăn chặn cuộc diễu hành

Clover Moore (trái)- thị trưởng thành phố Sydney -tham gia cuộc diễu hành

Nghệ sĩ drag Alyssa Edwards

Cuộc diễu hành Sydney Mardi Gras bắt đầu vào năm 1978

Đây là năm 42 sự kiện này được tổ chức

Mai Thảo
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
18 tấm ảnh đẹp nhất từ sự kiện diễu hành tự hào đồng tính lớn nhất của Úc