Iran có thêm 49 người qua đời, nâng tổng số ca tử vong vì COVID-19 lên 194.

194 ca tử vong vì COVID-19 tại Iran

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 08/03/2020, 19:37

Iran có thêm 49 người qua đời, nâng tổng số ca tử vong vì COVID-19 lên 194.

Số ca nhiễm cũng tăng lên đến 6.566 (tăng 743 trường hợp). Tuy vậy đã có 2.134 bệnh nhân điều trị khỏi bệnh.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến xấu, Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif kêu gọi thế giới ủng hộ Iran chống lại các lệnh trừng phạt của Mỹ đang khiến Iran cạn kiệt nguồn lực chống dịch. Trong lúc giới chức trách nỗ lực kiểm soát COVID-19 lây lan thì đơn vị quản lý nhà thờ Hồi giáo tại Iran cũng quyết định hoãn mọi buổi lễ cho đến khi có thông báo tiếp theo, còn hãng hàng không Iran Air đình chỉ toàn bộ chuyến bay đến châu Âu.

Cùng với số ca nhiễm COVID-19 tăng, các bệnh viện ở thủ đô Tehran còn ghi nhận thêm nhiều trường hợp ngộ độc rượu vì người dân nghe theo tin đồn uống rượu có thể giúp chống virus trên mạng.

Rượu bia bị cấm tại quốc gia này từ năm 1979, nên người dân tiêu thụ rượu lậu hoặc rượu tự nấu có hàm lượng methanol cao không an toàn.

Ngoài Iran, Kuwait phát hiện thêm 1 trường hợp mắc bệnh nâng tổng số ca lên 62, Ả Rập Saudi có 11 ca. Tổng số ca nhiễm trên toàn Trung Đông đã vượt hơn 6.900.

Tại châu Âu, Thủ hiến vùng Piedmont (Ý) Alberto Cirio đã bị xác định mắc bệnh - ca nhiễm là người đứng đầu địa phương thứ hai sau Thủ hiến vùng Lazio Nicola Zingaretti. Đức phát hiện thêm 47 bệnh nhân nâng tổng số ca lên 847.

Cẩm Bình (theo Mehr News, The Jerusalem Post, Reuters)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
194 ca tử vong vì COVID-19 tại Iran