Chính quyền thủ đô Moscow hôm 8.3 tuyên bố sẽ phạt tù lên tới 5 năm đối với bất kỳ ai không tự cách ly ở nhà trong 2 tuần sau khi trở về từ những vùng ảnh hưởng nặng nề bởi dịch coronavirus.

Nga: Những người về từ vùng dịch COVID-19 không chịu cách ly có thể bị phạt tù tới 5 năm

Hoàng Vũ | 09/03/2020, 14:00

Chính quyền thủ đô Moscow hôm 8.3 tuyên bố sẽ phạt tù lên tới 5 năm đối với bất kỳ ai không tự cách ly ở nhà trong 2 tuần sau khi trở về từ những vùng ảnh hưởng nặng nề bởi dịch coronavirus.

Theo đó, những người vừa trở về từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Iran, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha và một số nước khác, có dấu hiệu của coronavirus nên tự cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày. Tuy nhiên, trong thời gian tự cách ly, người tacó thể dắt chó đi dạo, nhưng chỉ được ra ngoài vào thời điểm có ít người trên đường nhất và phải đeo khẩu trang.

Cơ quan ytế Moscow cảnh báo những ai không tuân thủ và phớt lờ quy định cách ly sẽ bị xử phạt, với án tù có thể lên tới 5 năm. Các nhà chức trách sẽ kiểm tra quá trình tự cách ly của người dân bằng camera an ninh.

Tính đến thời điểm này toàn nước Nga đã ghi nhận 15 trường hợp dương tính với COVID-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch, chính quyền Moscow đã thiết lập “cơ chế báo động cao” và triển khai các biện pháp bổ sung để ngăn chặn dịch bệnh lây lan tại thủ đô nơi tập trung nhiều cơ quan bộ ngành cấp cao của chính phủ Nga.

Hoàng Vũ (theo Reuters)
Bài liên quan
Ukraine tấn công tàu cứu hộ Nga
Thống đốc vùng Sevastopol Mikhail Razvozhayev cho biết trên Newsweek, vào ngày 21.4, Ukraine mở đợt tấn công căn cứ Hạm đội Biển Đen của Nga tại bán đảo Crimea bằng tên lửa chống hạm.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
11 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga: Những người về từ vùng dịch COVID-19 không chịu cách ly có thể bị phạt tù tới 5 năm