Trong đoạn phim tài liệu được phát sóng trên kênh Rossiya 1 hôm 8.3, Tổng thống Vladimir Putin cho biết ông ủng hộ việc giới hạn nhiệm kỳ mà một người có thể nắm giữ trên cương vị lãnh đạo cao nhất nước Nga.

Ông Putin cũng tán thành giới hạn nhiệm kỳ tổng thống Nga

Hoàng Vũ | 09/03/2020, 16:45

Trong đoạn phim tài liệu được phát sóng trên kênh Rossiya 1 hôm 8.3, Tổng thống Vladimir Putin cho biết ông ủng hộ việc giới hạn nhiệm kỳ mà một người có thể nắm giữ trên cương vị lãnh đạo cao nhất nước Nga.

“Đã có nhiều đề xuất, bao gồm cả việc dỡ bỏ giới hạn số lượng nhiệm kỳ. Nhưng tôi nghĩ sẽ là tốt hơn hơn nếu số nhiệm kỳ tổng thống được giới hạn để bảo đảm sự luân phiên trong chính phủ, điều quan rất trọng đối với đất nước chúng ta”, ông Putin nói.

Hiến pháp Nga hiện không giới hạn thời gian làm tổng thống nhưng theo quy định thì một người không thể giữ chức vụ tổng thống quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp.

Được biết, ông Putin đảm nhiểm chức vụtổng thống Ngatừ năm 2000 đến năm 2008. Sau đó, ông chuyển đổi vị trí cho Thủ tướng Dmitry Medvedev. Ông Putin quay trở lại vị trí nhà lãnh đạo cao nhất nước Nga vào năm 2012 và tiếp tục tái đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống Nga năm 2018.

Trước đó, trong bài phát biểu trước quốc hội vào tháng 1, Tổng thống Nga Putin đã đề xuất thay đổi hiến pháp. Theo đó, quốc hội sẽ có quyền chỉ định thủ tướng, trong khi các tổng thống Nga tương lai, những người kế nhiệm ông Putin, sẽ chỉ có 2nhiệm kỳ tối đa.

Dư luận phương Tây cho rằng những thay đổi của ông Putin nhiều khả năng phục vụ mục tiêu duy trì quyền lực của vị tổng thống này. Tuy nhiên, người đứng đầu Điện Kremlinkhẳng định việc ông đề xuất sửa đổi hiến pháp hồi tháng 1 là nhằm cải cách hệ thống chính trị Nga chứ không nhằm tiếp tục duy trì quyền lực.

Hoàng Vũ (theo Sputnik)
Bài liên quan
Ukraine tấn công tàu cứu hộ Nga
Thống đốc vùng Sevastopol Mikhail Razvozhayev cho biết trên Newsweek, vào ngày 21.4, Ukraine mở đợt tấn công căn cứ Hạm đội Biển Đen của Nga tại bán đảo Crimea bằng tên lửa chống hạm.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Putin cũng tán thành giới hạn nhiệm kỳ tổng thống Nga