Hơn 300 nhà báo, phóng viên, BTV của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương trên địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên sẽ tranh tài tại giải bóng đá báo chí miền Trung lần thứ V-2018 được tổ chức tại Đà Nẵng trong hai ngày 2 và 3.6.2018.

300 nhà báo miền Trung - Tây Nguyên dự tranh giải bóng đá lần thứ V-2018

Lê Đình Dũng | 31/05/2018, 11:47

Hơn 300 nhà báo, phóng viên, BTV của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương trên địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên sẽ tranh tài tại giải bóng đá báo chí miền Trung lần thứ V-2018 được tổ chức tại Đà Nẵng trong hai ngày 2 và 3.6.2018.

Nhằm kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2018), đồng thời tạo sân chơi thể thao lành mạnh, tăng cường cơ hội giao lưu, gặp gỡ giữa những người làm báo trên địa bàn các tỉnh, thành miền Trung - Tây Nguyên, câu lạc bộ phóng viên thành phố Đà Nẵng (JFC Danang) phối hợp với Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng đăng cai tổ chức giải bóng đá báo chí miền Trung lần thứ V-2018.

Giải thu hút hơn 300 nhà báo, phóng viên, BTV của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đứng chân trên địa bàn thuộc 8 đội bóng:

FC Báo chí Thanh Hóa, Liên quân Báo chí Nghệ An (Rclub Nghệ An), Liên quân Báo chí Hà Tĩnh, Liên quân Báo chí thường trú TT-Huế (Huế RFC), Liên quân Báo chí Quảng Nam, Liên quân Báo chí Bình Định, Liên quân Báo chí Đắk Lắk - Đắk Nông và chủ nhà JFC Danang.

Theo điều lệ của giải, các đội bóng này sẽ bốc thăm phân vào hai bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội thi đấu vòng bảng một lượt tính điểm xếp hạng.

Hai đội nhất mỗi bảng vào chung kết tranh Cúp vô địch. Hai đội nhì mỗi bảng đá trận tranh hạng Ba. Hai đội thứ ba mỗi bảng đá trận phânhạng Năm, Sáu.

Hai đội cuối bảng đá trận phân hạng Bảy, Tám. Với thể thức này, tất cả các đội tham dự giải đều được thi đấu 4 trận như nhau.

Ngày 30.5, BTC giải đã tiến hành họp kỹ thuật và bốc thăm chia bảng. Kết quả, bảng A gồm: Liên quân Báo chí Quảng Nam, Huế RFC, Liên quân Báo chí Đắk Lắk - Đắk Nông và chủ nhà JFC Danang; bảng B gồm: Liên quân Báo chí Nghệ An, Liên quân Báo chí Hà Tĩnh, FC Báo chí Thanh Hóa và Liên quân Báo chí Bình Định.

Giải diễn ra trong hai ngày 2 và 3.6.2018 tại Làng thể thao Tuyên Sơn, TP.Đà Nẵng. Lễ khai mạc giải diễn ra vào sáng ngày 2.6.

Lễ khai mạc và trận khai mạc giải sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng DRT. Trận chung kết dự kiến diễn ra vào chiều 3.6 và sau đó là đêm gala trao giải, giao lưu gặp gỡ giữa các đội bóng.

Bên cạnh chuyên môn, giải đấu còn tạo được sự cộng hưởng, liên kết giữa những người làm báo trong khu vực để hướng đến cộng đồng.

Năm 2015, giải bắt đầu hoạt động xã hội từ thiện khi giải tổ chức ở Đà Nẵng. JFC Danang đã vận động các đội quyên góp ủng hộ trường hợp phóng viên Lê Anh Sơn (Thanh Hóa) hơn 30 triệu đồng.

Năm 2016, hơn 30 triệu đồng quyên góp ủng hộ nạn nhân người Việt bị TNGT ở Lào. Năm 2017, khoảng 30 triệu đồng ủng hộ những trường hợp khó khăn ở BV Nhi Huế.

Năm 2018 này, từ tiền quyên góp các đội và BTC, JFC Danang trao 6 suất quà hỗ trợ (mỗi suất 5 triệu đồng) cho 2 sinh viên trường ĐHSP và 4 trường hợp bệnh nhân nghèo.

Giải bóng đá báo chí miền Trung là giải đấu dành cho những người làm báo ở khu vực miền Trung khởi xướng và sáng lập, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2014 tại TP.Huế, trên cơ sở phát huy thành công của giải bóng đá báo chí Thừa Thiên - Huế mở rộng do Hội Nhà Báo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức vào năm 2013.

Năm 2014, giải bóng đá báo chí miền Trung lần thứ I được tổ chức tại Thừa Thiên - Huế và JFC Danang vô địch. Giải lần thứ II do Đà Nẵng đăng cai tổ chức vào năm 2015 và đến lượt Liên quân Báo chí Nghệ An vô địch.

Liên quân Báo chí Nghệ An là chủ nhà của giải lần thứ III năm 2016 và họ đã bảo vệ thành công chức vô địch. Giải lần thứ IV năm 2017 được tổ chức ở Thừa Thiên - Huế và Liên quân Báo chí Nghệ An tiếp tục thể hiện sức mạnh khi lần thứ ba liên tiếp đăng quang.

Năm 2018 này, giải đấu được mở rộng khi có sự tham gia của Liên quân Báo chí Đắk Lắk - Đắk Nông. Đà Nẵng vinh dự là chủ nhà của giải đấu.

Lê Đình Dũng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
300 nhà báo miền Trung - Tây Nguyên dự tranh giải bóng đá lần thứ V-2018