Phát ngôn viên Bộ Y tế Iran Kianush Jahanpur cho biết trong vòng 24 tiếng đồng hồ qua nước này có thêm 63 trường hợp qua đời, nâng tổng số ca tử vong vì COVID-19 lên 354.

354 người tử vong vì COVID-19 tại Iran

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 11/03/2020, 20:09

Phát ngôn viên Bộ Y tế Iran Kianush Jahanpur cho biết trong vòng 24 tiếng đồng hồ qua nước này có thêm 63 trường hợp qua đời, nâng tổng số ca tử vong vì COVID-19 lên 354.

Số ca nhiễm cũng tăng lên 900-958 người mắc mới, cao hơn mức tăng 881 một ngày trước và 595 hai ngày trước. Phát ngôn viên Jahanpur yêu cầu người dân hạn chế đi lại nếu không cần thiết.

Bên cạnh áp đặt hạn chế đi lại với 15 tỉnh, Iran thời gian qua còn kêu gọi hạn chế dùng tiền giấy, kéo dài thời hạn đóng cửa trường học qua khỏi ngày 20.3 và thả 70.000 tù nhân giúp giảm nguy cơ lây lan trong hệ thống nhà tù. Tuy nhiên báo cáo viên nhân quyền của Liên hợp quốc Javaid Rehman nhận xét chính quyền Tehran phản ứng quá nhẹ nhàng, chưa đủ để kiểm soát dịch bệnh.

Iran vừa tung ra ứng dụng mang tên AC19 nhằm giúp mọi người tự chẩn đoán. Người dân đăng ký bằng số điện thoại rồi trả lời hàng loạt câu hỏi.

Nhưng Google Play Store đã gỡ bỏ ứng dụng. Trang ZDNet nhận định lý do gỡ bỏ là AC19 đưa ra thông tin sai lệch (có thể phát hiện ca nhiễm chỉ bằng cách trả lời câu hỏi) lẫn nguy cơ đánh cắp thông tin cá nhân người dùng (đòi hỏi truy cập dữ liệu về vị trí địa lý).

Thang máy trang bị tăm để bấm nút chọn tầng tại Tehran - Ảnh: Getty Images

Cùng với số ca tử vong vì COVID-19 tăng cao, Iran còn có ít nhất 44 trường hợp thiệt mạng vì ngộ độc rượu vì người dân nghe theo tin đồn uống rượu có thể giúp chống virus trên mạng.

Rượu bia bị cấm tại nước này từ năm 1979, nên người dân tiêu thụ rượu lậu hoặc rượu tự nấu có hàm lượng methanol cao không an toàn.

Bên ngoài Iran, Kuwait ghi nhận thêm 3 trường hợp mắc bệnh nâng tổng số ca nhiễm lên 72, Lebanon 61 ca, Palestine 30 ca.

Cẩm Bình (theo Reuters, Mehr News, Albawaba)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Mục tiêu chống 'vàng hóa' đã thành công, nên bỏ độc quyền vàng miếng SJC
Các chuyên gia khẳng định mục tiêu chống "vàng hóa" đã thành công, họ đề xuất bỏ quy định nhà nước độc quyền vàng miếng SJC.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
354 người tử vong vì COVID-19 tại Iran