Các lực lượng an ninh Venezuela hôm 10.3 đã sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông người biểu tình do thủ lĩnh đối lập Juan Guaido dẫn đầu khi họ tìm cách vượt qua hàng rào cảnh sát để tiến vào khu vực trụ sở Quốc hội, nơi các nhà lập pháp thân chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro nắm quyền kiểm soát vào tháng 1.

Cảnh sát Venezuela trấn áp đoàn biểu tình dẫn đầu bởi Thủ lĩnh phe đối lập Guaido

Hoàng Vũ | 11/03/2020, 16:23

Các lực lượng an ninh Venezuela hôm 10.3 đã sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông người biểu tình do thủ lĩnh đối lập Juan Guaido dẫn đầu khi họ tìm cách vượt qua hàng rào cảnh sát để tiến vào khu vực trụ sở Quốc hội, nơi các nhà lập pháp thân chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro nắm quyền kiểm soát vào tháng 1.

Theo Reuters, cuộc tuần hành, với sự tham dự của hàng ngàn người biểu tình ủng hộ phe đối lập, bắt đầu từ quận Chacao ở phía Đông thủ đô Caracas, vốn được coi là thành trì của phe đối lập. Cùng tham gia cuộc tuần hành này còn có nhiều nghị sĩ Quốc hội thuộc phe đối lập ủng hộ ông Guaido. “Chúng ta là một tập thể đa số và có thể cùng nhau thay đổi đất nước này”, ông Guadio phát biểu tại cuộc tuần hành.

Đây được cho là cuộc biểu tình lớn đầu tiên mà thủ lĩnh Guaido kêu gọi kể từ sau khi kết thúc chuyến đi tới Mỹ, Canada và một số nước châu Âu hồi tháng trước. Trước đó, trong nhiều tuần qua, ông Guaido đã thúc giục người Venezuela tham gia tuần hành như một cách để hồi sinh các cuộc biểu tình trên đường phố chống lại chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro, người mà Mỹđã tìm cách “lật đổ” thông qua các lệnh trừng phạt kinh tế. Các cuộc biểu tình đã tăng mạnh vào năm 2019 nhưng tính thới thời điểm này đã suy yếu.

Sau cuộc biểu tình, các sĩ quan từ một đơn vị cảnh sát đặc nhiệm của Venezuela, đã đột kích một khách sạn ở Caracas và bắt giữ 3 nhà lập pháp thuộc đối lập. Hai trong số các nhà lập pháp đã được thả ra sau đó, trong khi một người khác vẫn bị giam giữ.

Hoàng Vũ (theo Reuters)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
5 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cảnh sát Venezuela trấn áp đoàn biểu tình dẫn đầu bởi Thủ lĩnh phe đối lập Guaido