Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) hôm 11.3 đã hoàn toàn nhất trí với những sửa đổi hiến pháp, theo đó cho phép ông Vladimir Putin được tiếp tục tham gia tranh cử Tổng thống vào năm 2024, điều mà Hiến pháp hiện hành cấm.

Quốc hội Nga cho phép tổng thống Putin tái tranh cử nhiệm kỳ 2024

Hoàng Vũ | 11/03/2020, 17:14

Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) hôm 11.3 đã hoàn toàn nhất trí với những sửa đổi hiến pháp, theo đó cho phép ông Vladimir Putin được tiếp tục tham gia tranh cử Tổng thống vào năm 2024, điều mà Hiến pháp hiện hành cấm.

          

Theo Reuters, với 383 phiếu ủng hộ trong tổng số 450 ghế tại Hạ viện Nga, những sửa đổi hiến pháp nêu trên đã được thông qua tại phiên đọc thứ 3 và cuối cùng của cơ quan lập pháp này. Đáng chú ý, không nghị sĩ nào bỏ phiếu chống mà chỉ có 43 nghị sĩ bỏ phiếu trắng, trong khi 24 nghị sĩ khác vắng mặt. Điều này cho thấy sự ủng hộ rất lớn của cơ quan lập pháp Nga đối với thay đổi này.

Trước đó 1 ngày, phó chủ tịch Duma quốc gia Nga, bà Valentina Tereshkova đã nêu ra đề xuất sửa đổi trên, theo đó bãi bỏ hạn chế nhiệm kỳ đối với Tổng thống Vladimir Putin, đồng nghĩa với việc ông Putin có thể tái tranh cử thêm 2 nhiệm kỳ nữa, mở đường giúp ông nắm quyền đến tận năm 2036 khi ông đã 83 tuổi, nếu ông vẫn tiếp tục nhận được sự tín nhiệm của người dân.

Đề xuất này ngay lập tức đã được chính ông Putin bày tỏ quan điểm ủng hộ. Trong bài phát biểu trước phiên họp toàn thể của Hạ viện Nga hôm 10.3, ông Putin tin rằng ông nên có quyền tiếp tục tranh cử vì sự ổn định của nước Nga, dù các tổng thống trong tương lai cần bị giới hạn ở 2 nhiệm kỳ. Tuy nhiên, ông cũng đề nghị Tòa án Hiến pháp ra quyết định về tính hợp pháp của sửa đổi.

Hoàng Vũ (theo Reuters)

   
Bài liên quan
Nhà báo Forbes bị quản thúc tại gia vì phát tán tin giả về quân đội Nga
Hãng thông tấn RIA Novosti ngày 27.4 đưa tin nhà báo Sergey Mingazov của tạp chí Forbes bị quản thúc tại gia với cáo buộc phát tán tin giả về quân đội Nga.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khánh thành và khai thác cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Diễn Châu – Bãi Vọt
Chiều 28.4, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND các tỉnh Ninh Thuận, Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức lễ khánh thành Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và thông xe đưa vào khai thác dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quốc hội Nga cho phép tổng thống Putin tái tranh cử nhiệm kỳ 2024