Những tàu thuộc lực lượng an ninh hàng hải Indonesia (Bakamla) nay được tăng cường sức mạnh để đối phó tàu Trung Quốc nhiều lần xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế quanh quần đảo Natuna.

An ninh hàng hải Indonesia trang bị súng máy 'để tự vệ trước những kẻ vi phạm'

Cẩm Bình | 11/01/2021, 09:18

Những tàu thuộc lực lượng an ninh hàng hải Indonesia (Bakamla) nay được tăng cường sức mạnh để đối phó tàu Trung Quốc nhiều lần xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế quanh quần đảo Natuna.

Bộ Quốc phòng Indonesia vào tháng 6 năm ngoái đã bật đèn xanh cho việc trang bị thêm vũ khí, và Balamka quyết định trang bị súng máy cỡ nòng 300 mm có thể điều khiển từ xa.

Phát ngôn viên Balamka Wisnu Pramandita cho biết đây là biện pháp tự vệ cần thiết vì những kẻ vi phạm pháp luật thường mang vũ khí. Ông đảm bảo lực lượng này không giữ tàu vi phạm cũng như không sử dụng vũ lực một cách tùy tiện.

indo00.jpg
Súng máy được trang bị cho tàu thuộc lực lượng Bakamla - Ảnh: SCMP

Giới phân tích đánh giá động thái tăng cường sức mạnh Balamka rất khôn ngoan: vừa giúp đối phó tàu Trung Quốc mà không làm tổn hại quan hệ song phương, vừa xoa dịu tâm lý chống Trung Quốc trong nước.

Mặc dù xây dựng quan hệ thương mại mạnh mẽ với Trung Quốc và mua vắc xin COVID-19 từ Trung Quốc, nhưng Indonesia vẫn luôn cứng rắn trong giữ gìn chủ quyền quần đảo Natuna cùng vùng biển xung quanh.

Natuna ngoài khơi bờ biển phía tây bắc đảo Borneo thuộc vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Indonesia, nhưng Trung Quốc lại khẳng định vùng biển quanh quần đảo là “ngư trường truyền thống” nên thường xuyên cho tàu cá lẫn tàu tuần duyên xâm phạm. Phía quốc gia Đông Nam Á phản ứng bằng cách điều tàu ra trục xuất và triệu tập đại diện ngoại giao gửi công hàm phản đối.

indo01.jpg
Một tàu Indonesia đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra - Ảnh: SCMP

Theo chuyên gia địa chính trị hàng hải Joko Susanto thuộc đại học Airlangga, trong giới nghị sĩ và dân chúng Indonesia từ lâu đã có tiếng nói kêu gọi tăng cường sức mạnh Balamka, vì vấn đề Trung Quốc rất dễ bị thổi bùng lên bởi phe đối lập. Ông nhận xét việc trang bị thêm vũ khí cho lực lượng an ninh hàng hải góp phần khiến tình hình bớt trở nên căng thẳng, hạn chế nguy cơ một số nhóm chống Trung phát triển.

Giáo sư Zachary Abuza thuộc đại học Chiến tranh quốc gia Mỹ (NWC) cũng cho rằng: “Tôi nghĩ họ hy vọng trang bị súng máy cho tàu Balamka sẽ giúp ngăn tàu cá nước ngoài đi vào vùng biển Indonesia, qua đó tránh để xảy ra khủng hoảng lớn như sự kiện năm 2016”.

Năm 2016, lực lượng hàng hải Indonesia bắt giữ 1 tàu cá Trung Quốc xâm nhập vùng biển quanh Natuna. Khi tàu cá bị kéo đến căn cứ hải quân Indonesia gần đó thì tuần duyên Trung Quốc can thiệp.

Nhà nghiên cứu Collin Koh thuộc Học viện Quan hệ quốc tế S.Rajaratnam (Singapore) xem trang bị súng máy cho tàu Balamka là biện pháp tốt tăng khả năng răn đe. Tuy nhiên do thua kém về số lượng so với tàu Trung Quốc nên Balamka vẫn cần tàu hải quân Indonesia hỗ trợ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trong 2 năm, Tập đoàn Thuận An trúng nhiều gói thầu thuộc chương trình đặc biệt của Chính phủ
8 giờ trước Theo dòng thời sự
Trong 2 năm (2022 - 2023), Tập đoàn Thuận An phát triển rất nóng, trúng nhiều gói thầu với tổng giá trị 18.000 tỉ đồng. Trong đó có những gói thầu thuộc nguồn vốn thuộc Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau COVID-19.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An ninh hàng hải Indonesia trang bị súng máy 'để tự vệ trước những kẻ vi phạm'