Sau khi bị ong đốt, bé gái 7 tuổi rơi vào tình trạng mệt, khó thở, mạch nhanh, huyết áp tụt. Bệnh nhi được chẩn đoán bị sốc phản vệ và rơi vào tình trạng nguy hiểm.
Thông tin Y học

Bé gái 7 tuổi ở Vĩnh Long suýt chết vì bị ong đốt

Hồ Quang 19:49 23/06/2024

Sau khi bị ong đốt, bé gái 7 tuổi rơi vào tình trạng mệt, khó thở, mạch nhanh, huyết áp tụt. Bệnh nhi được chẩn đoán bị sốc phản vệ và rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Theo người nhà của bé gái N.N.N.Q (7 tuổi, quê Vĩnh long), trước khi nhập viện khoảng 1 giờ bé đang chơi trước nhà thì bất ngờ bị ong đốt. Khoảng 30 phút sau đó, bé gái này có biểu hiện nổi mề đay toàn thân, mệt, khó thở nên người nhà nhanh chóng đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Xuyên Á Vĩnh Long.

be-gai-7-tuoi-o-vinh-long-suyt-chet-vi-bi-ng-dot-hinh-anh.png
Bác sĩ kiểm tra lại tình trạng sức khỏe của bé Q. trước khi cho xuất viện - Ảnh: BVCC

BSCK2 Nguyễn Ngọc Phương Tâm – Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, sau khi thăm khám, các bác sĩ Khoa Cấp cứu nhận định đây là trường hợp sốc phản vệ do ong đốt với các triệu chứng lâm sàng mạch nhanh, huyết áp tụt. Bệnh nhi nhanh chóng được sử dụng thuốc chống sốc theo phác đồ của Bộ Y tế.

“Sau khi dùng thuốc, bệnh nhi nhanh chóng phục hồi giảm khó thở; mạch, huyết áp trở lại bình thường, giảm nổi mề đay. Bệnh nhi được chuyển lên Khoa Nhi để tiếp tục theo dõi và điều trị. Sau hơn 4 ngày điều trị tích cực, đến hôm nay (23.6), sức khỏe bệnh nhi ổn định và đã được xuất viện”, bác sĩ Tâm cho biết thêm.

Theo bác sĩ Tâm, sốc phản vệ là tình trạng nguy hiểm có thể dẫn đến tử vong, cần được cấp cứu và xử trí kịp thời. “Nếu sau khi bị côn trùng cắn, người bệnh có các biểu hiện nổi mề đay toàn thân, mệt, khó thở… cần lập tức đưa người bệnh đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời”, bác sĩ Tâm khuyến cáo.

Bài liên quan
Clip cậu bé 4 tuổi môi sưng vù như bị ong đốt vì dị ứng nho
Cậu bé 4 tuổi ở miền nam Trung Quốc khóc dở mếu dở sau khi môi sưng vù như bị ong đốt vì dị ứng với trái nho.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Xây dựng pháp luật phải có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, lâu dài
6 giờ trước Theo dòng thời sự
Chiều 28.9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (Ban Chỉ đạo) chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo. Cùng tham dự họp có các Phó thủ tướng Chính phủ: Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc; các bộ trưởng, lãnh đạo các bộ ngành, thành viên Ban Chỉ đạo.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bé gái 7 tuổi ở Vĩnh Long suýt chết vì bị ong đốt