Theo CNN, Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 18.3 thông báo quốc gia của ông và Úc có kế hoạch cùng nhau phát triển hệ thống radar quân sự mới đặt ở Bắc cực.
“Chính phủ của chúng tôi sẽ hợp tác với Úc - đối tác quốc phòng và an ninh lâu năm - để phát triển hệ thống radar quân sự tiên tiến mới. Đây là khoản đầu tư hơn 6 tỉ CAD (4,2 tỉ USD) cho một hệ thống tiên tiến và hiệu quả nhất, cho phép Canada phát hiện cũng như ứng phó các mối đe dọa trên không lẫn trên biển tại vùng Bắc cực của Canada từ xa nhanh chóng hơn. Về cơ bản nó bảo vệ an toàn cho tất cả người dân Canada”, Thủ tướng Carney phát biểu nhân chuyến thăm đặc khu Nunavut.
Theo CNN, bất cứ hạ tầng quốc phòng mới nào mà Canada triển khai ở Bắc cực đều cần tuân thủ thỏa thuận NORAD giữa nước này với Mỹ. Tuy nhiên, Thủ tướng Carney nhấn mạnh: “Canada phải mạnh mẽ trong quan hệ đối tác của chúng ta, đặc biệt là NORAD. Chúng ta không thể và không nên trông chờ vào người khác để bảo vệ đất nước mình”.
Thủ tướng Carney cũng tuyên bố sẽ thiết lập hiện diện lớn hơn, bền vững và quanh năm tại Bắc cực bằng cách đầu tư thêm 420 triệu CAD. Ông nói rằng: “Các đối thủ của chúng ta ngày càng trở nên táo bạo hơn. Các thể chế cùng chuẩn mực quốc tế giữ cho Canada an toàn bị đặt nghi vấn. Loạt ưu tiên của Mỹ vốn từng gắn kết chặt chẽ với ưu tiên của chúng ta đang bắt đầu thay đổi”.
Hiện chỉ có 8 quốc gia có lãnh thổ trên địa bàn Bắc cực là Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Nga, Thụy Điển, Mỹ. Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc cũng đang tăng cường hoạt động tại đây.
Trước tham vọng kiểm soát Greenland của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Đan Mạch cũng thúc đẩy đầu tư cho an ninh Bắc cực. Vào tháng 1 năm nay, họ tuyên bố chi 14,6 tỉ kroner (2,05 tỉ USD) tăng cường năng lực quân sự của mình ở khu vực này.