Dịch COVID-19 khiến cho nhịp sống của người dân thành phố biển Đà Nẵng dường như chững lại.
Đà Nẵng là thành phố năng động với dân số gần 1,5 triệu người, là địa điểm du lịch nổi tiếng đối với du khách trong nước và thế giới. Cuối tháng 7.2020 nơi đây từng hứng chịu làn sóng đại dịch COVID-19 lần thứ 2 khiến cho đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Sau hơn 10 tháng không có ca nhiễm mới trong cộng đồng, đầu tháng 5.2021 làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 3 đã xuất hiện lại ở thành phố Đà Nẵng. Tính đến chiều 12.5, số ca nhiễm COVID-19 tại Đà Nẵng đã tăng lên 80 người cùng hàng trăm trường hợp F1, F2, F3 và hàng ngàn người bị cách ly.
Một lần nữa đại dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống xã hội ở Đà Nẵng và làm đảo lộn mọi thói quen sinh hoạt đời thường của người dân.
Dù chính quyền Đà Nẵng tuyên bố đang kiểm soát được tình hình và chưa nâng lên mức phong tỏa thành phố, giãn cách xã hội nhưng một số hoạt động bình thường cũng đã được hạn chế như: hàng quán không được bán tại chỗ, nhiều khu chợ đóng cửa hoặc giảm số lần đi chợ, học sinh không được đến trường. Mặt khác do lo ngại dịch bệnh, người dân gần như không ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết khiến nhịp sống của người dân thành phố dường như chững lại.
Dưới đây là ghi nhận của phóng viên Một Thế Giới về nhịp sống ở thành phố Đà Nẵng trong ngày 12.5:
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, KH-CN, đổi mới sáng tạo là nguồn tài nguyên vô tận, không gian phát triển vô hạn và có thể xuất phát từ những ý tưởng đơn giản nhất.
Trong quý 1/2024, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã chuyển cơ quan công an một vụ việc liên quan đến sản xuất, buôn bán sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe có chứa chất cấm; 1 vụ việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả.
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2023 quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn.
Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cho biết số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần liên tục tăng, tháng 4.2024 có 121.873 người rút, tăng gần 39% so với trung bình của cả quý 1/2024.
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, KH-CN, đổi mới sáng tạo là nguồn tài nguyên vô tận, không gian phát triển vô hạn và có thể xuất phát từ những ý tưởng đơn giản nhất.