Việc tăng thị phần cho vắc xin nội giúp các nông hộ có thêm "lá chắn" cho chăn nuôi. Hiện Việt Nam có hơn 500 loại vắc xin, với khoảng hơn 200 loại do doanh nghiệp trong nước sản xuất
Ngày 2.10, chính quyền Haiti cho biết ít nhất 7 người đã chết vì bệnh tả trong đợt bùng phát trở lại bất ngờ của dịch bệnh này, giữa lúc quốc gia này bị tê liệt bởi cuộc phong tỏa của các băng nhóm.
Dù nhiều đàn heo ở tỉnh Tiền Giang bị nhiễm bệnh dịch tả heo Châu Phi đã được tiêu hủy gần 1 năm, nhưng đến nay người chăn nuôi vẫn chưa nhận được khoản tiền hỗ trợ nào.
Việt Nam là nước đầu tiên trên thế giới nghiên cứu, sản xuất thành công và cho phép lưu hành thương mại vắc xin dịch tả lợn châu Phi mang tên NAVET-ASFVAC.
Ngành chức năng tỉnh Cà Mau đang tập trung nguồn lực, triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp kiểm soát xử lý dứt điểm các ổ dịch, khống chế không để dịch tả heo châu Phi lây lan trên diện rộng.
Khi cả nước chống chọi với COVID-19, dịch tả lợn châu Phi trở lại một số địa phương Bắc Trung Bộ như Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình, gây thiệt hại tới hàng chục nghìn tỉ đồng và tác động xấu đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Bộ trưởng Nông Lâm Ngư nghiệp Campuchia vừa kêu gọi các tỉnh của Campuchia giáp biên giới với Việt Nam, ngăn chặn việc nhập khẩu lợn và các sản phẩm từ thịt lợn bất hợp pháp từ Việt Nam.
Hai biến thể dịch tả lợn châu Phi đã lây lan cho hơn 1.000 con lợn nái tại một số trang trại thuộc sở hữu của nhà sản xuất thịt lớn thứ 4 Trung Quốc New Hope Lục Hợp. Lợn nuôi bởi vài hộ nông dân hợp tác với công ty này cũng nhiễm biến thể mới.
Lực lượng quản lý thị trường vừa phát hiện 24 tấn nội tạng lợn bị nhiễm vi khuẩn dịch tả lợn châu Phi và gần 2 tấn sản phẩm gia súc đông lạnh không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.
Lực lượng quản lý thị trường vừa phát hiện 24 tấn nội tạng lợn bị nhiễm vi khuẩn dịch tả lợn châu Phi và gần 2 tấn sản phẩm gia súc đông lạnh không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.
Do giá thịt heo tăng cao trong thời gian qua do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, trong tháng 7 này Sở Công thương TP.Cần Thơ sẽ mở 20 cửa hàng bán thịt bình ổn với giá thấp hơn trị trường 20.000 - 30.000 đồng/kg.