Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha nhắc nhở nỗ lực đàm phán giữa Mỹ và CHDCND Triều Tiên phải được nhanh chóng nối lại dưới sự quan tâm của “cấp cao nhất”.

Hàn Quốc hối thúc khôi phục đàm phán Mỹ - Triều

Cẩm Bình | 12/11/2020, 08:49

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha nhắc nhở nỗ lực đàm phán giữa Mỹ và CHDCND Triều Tiên phải được nhanh chóng nối lại dưới sự quan tâm của “cấp cao nhất”.

Sau khi gặp mặt người đồng cấp Mike Pompeo cùng cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien, Ngoại trưởng Kang còn hội đàm với một số nhân vật thân thiết với Tổng thống vừa đắc cử Joe Biden như hai Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chris Coons và Chris Murphy, cựu Tư lệnh Thủy quân lục chiến Mỹ John Allen – nay giữ chức Chủ tịch Viện nghiên cứu Brookings.

Nữ quan chức ngoại giao Hàn Quốc lắng nghe về quan điểm của Tổng thống đắc cử Biden về chính sách đối ngoại, đồng thời cũng truyền đạt cam kết của chính quyền Seoul về tăng cường liên minh, cùng nhau giải quyết vấn đề Triều Tiên.

“Tôi nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy nỗ lực ngoại giao nhằm đạt mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh cấp bách. Tôi đặc biệt lưu ý tầm quan trọng của việc nhanh chóng tái khởi động đối thoại Mỹ - Triều như một vấn đề ưu tiên, được cấp cao nhất quan tâm”, Ngoại trưởng Kang phát biểu trước báo giới. Bà dự định tiến hành thảo luận chính thức sau khi ông Biden tuyên thệ nhậm chức.

Tại Hàn Quốc, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thông báo đang sắp xếp điện đàm cho Tổng thống Moon Jae-in và ông Biden vào ngày 12.11.

00000000000000221827.jpg
Ngoại trưởng Hàn Quốc tận dụng chuyến thăm Washington nhắn nhủ ôn Biden quan tâm vấn đề Triều Tiên - Ảnh: Yonhap News

Ngoài tuyên bố do Ngoại trưởng Kang đưa ra, tờ Chosun Ilbo tiết lộ Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) Park Jie-won muốn nhân dịp Olympics Tokyo năm sau tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nhật - Hàn - Triều.

“Olympics đem lại cơ hội giải quyết các vấn đề lao động bị ép buộc thời chiến, công dân Nhật bị Triều Tiên bắt cóc, chương trình hạt nhân Triều Tiên”, Chosun Ilbo dẫn lời Giám đốc NIS Park khi công du Nhật Bản.

Phía Nhật tuyên bố Thủ tướng Yoshihide Suga mong Hàn Quốc tạo cơ hội khôi phục quan hệ song phương tốt đẹp, đồng thời khẳng định vấn đề Triều Tiên cần Nhật, Hàn, Mỹ hợp tác giải quyết.

file-photo-the-giant-olympic.jpg
Hàn Quốc xem Olympics Tokyo năm sau là cơ hội tốt cho hội nghị thượng đỉnh 4 bên - Ảnh: Reuters

Nỗ lực ngoại giao tiến hành bởi đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump - với 3 lần gặp mặt nhà lãnh đạo Kim Jong-un - chưa thể thuyết phục Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân. Tình hình từ cuối năm 2019 đến nay ngày một căng thẳng.

Giới phân tích nhận định ông Biden sẽ không đóng sầm cánh cửa ngoại giao, nhưng từ bỏ cách tiếp cận đàm phán ở cấp cao nhất, trao quyền lại cho đội ngũ cấp dưới và theo đuổi chiến lược phối hợp với đồng minh lẫn đối tác nhằm vừa gây sức ép vừa khuyến khích Triều Tiên chấp nhận phi hạt nhân hóa.

Bài liên quan
Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)
Ngày 24.4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh, Tập đoàn T&T Group và Tập đoàn SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàn Quốc hối thúc khôi phục đàm phán Mỹ - Triều