Tại Tòa án Thẩm phán Westminster ở London ngày 19.2, luật sư Edward Fitzgerald của ông Julian Assange nói rằng cựu Hạ nghị sĩ Mỹ Dana Rohrabacher từng tới thăm nhà sáng lập WikiLeaks vào năm 2017 và thay mặt Tổng thống Donald Trump đưa ra đề nghị ân xá. Tuy nhiên, Nhà Trắng bác bỏ điều này.

Không có chuyện ông Trump ra điều kiện tha bổng nhà sáng lập WikiLeaks

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 20/02/2020, 15:37

Tại Tòa án Thẩm phán Westminster ở London ngày 19.2, luật sư Edward Fitzgerald của ông Julian Assange nói rằng cựu Hạ nghị sĩ Mỹ Dana Rohrabacher từng tới thăm nhà sáng lập WikiLeaks vào năm 2017 và thay mặt Tổng thống Donald Trump đưa ra đề nghị ân xá. Tuy nhiên, Nhà Trắng bác bỏ điều này.

Điều kiện ân xá là ông Assange phải khai rằng Nga không dính líu gì đến vụ rò rỉ hàng loạt thư điện tử gây tổn hại chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton năm 2016. Thông tin này được tiết lộ trong phiên điều trần trước phiên tòa quyết định chuyện dẫn độ đầu tuần sau.

Phía Nhà Trắng lập tức lên tiếng bác bỏ: “Tổng thống chẳng biết gì về Rohrabacher ngoài việc ông là một cựu nghị sĩ. Hai người chưa từng nói chuyện về bất cứ chủ đề nào. Đây hoàn toàn là bịa đặt”.

Cựu nghị sĩ Rohrabacher cũng phủ nhận có bànvề chuyện Assange hay thay mặt Tổng thống Trump. Ông cho hay có chuyển lời về sự sẵn sàng hợp tác của nhà sáng lập WikiLeaks đến Chánh văn phòng Nhà Trắng lúc đó là John Kelly, nhưng Nhà Trắng chẳng phản hồi gì.

Julian Assange đối mặt với 18 tội danh ở Mỹ, mức án có thể lên đến hàng chục năm tù giam. Trong khi đó giới tình báo Mỹ kết luận Nga can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi năm 2016 thông qua việc đánh cắp và phát tán thư điện tử liên quan đến bà Clinton, nhờ đó tỷ phú Trump giành chiến thắng.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Gặp Trung Quốc thảo luận về AI tiên tiến, Mỹ nói không đàm phán về các chính sách bảo vệ công nghệ
Mỹ và Trung Quốc sẽ gặp nhau tại thành phố Geneva (Thụy Sĩ) để thảo luận về trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến vào ngày 14.5, Reuters đưa tin. Hai quan chức Mỹ nhấn mạnh rằng các chính sách bảo vệ công nghệ của chính quyền Biden sẽ không phù hợp để đàm phán, dù cuộc thảo luận giữa hai bên nhằm khám phá cách giảm thiểu rủi ro từ AI.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Đu trend ‘tìm kho báu’ là chia sẻ thông tin sai sự thật
2 giờ trước Khoa học - công nghệ
Ông Lê Quang Tự Do khẳng định đây là hành vi đăng tải thông tin sai sự thật.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Không có chuyện ông Trump ra điều kiện tha bổng nhà sáng lập WikiLeaks