Số ca tử vong tại Iran tính đến ngày 7.3 tăng lên 145, trong đó có một nghị sĩ phe bảo thủ.

Lại có chính trị gia Iran tử vong vì COVID-19

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 07/03/2020, 19:45

Số ca tử vong tại Iran tính đến ngày 7.3 tăng lên 145, trong đó có một nghị sĩ phe bảo thủ.

Bệnh nhân xấu số là bà Fatemeh Rahbar 55 tuổi, được bầu vào tháng trước. Đây là nghị sĩ thứ hai và là một trong 7 chính trị gia Iran tử vong vì COVID-19.

Iran cũng ghi nhận thêm 1.076 bệnh nhân mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 5.823. Hơn 16.000 trường hợp nghi nhiễm đang nằm viện theo dõi, 1.669 người khỏi bệnh.

Để kiềm chế dịch bệnh, chính quyền Tehran đã cho đóng cửa trường học, đình chỉ mọi hoạt động văn hóa hoặc thể thao lớn cũng như giảm giờ làm trên toàn quốc.

Iran ghi nhận thêm hơn 1.000 ca nhiễm - Ảnh: Rudaw

Bên ngoài Iran, tại Trung Đông có Kuwait thêm 3 ca nhiễm mới – tổng số 61 ca, số ca nhiễm của Qatar tăng lên 12 (thêm 1 ca).

Cẩm Bình (theo Times of Israel)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
7 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lại có chính trị gia Iran tử vong vì COVID-19