Trang Bloomberg dẫn nguồn tin tiết lộ Mỹ cân nhắc biện pháp trục xuất phóng viên Trung Quốc sau khi Trung Quốc vừa thực hiện việc này.

Mỹ cân nhắc biện pháp trả đũa Trung Quốc vụ trục xuất phóng viên

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 25/02/2020, 12:32

Trang Bloomberg dẫn nguồn tin tiết lộ Mỹ cân nhắc biện pháp trục xuất phóng viên Trung Quốc sau khi Trung Quốc vừa thực hiện việc này.

Giới chức cấp cao Nhà Trắng sẽ bàn bạc dưới sự chủ trì của Phó cố vấn an ninh quốc gia Matt Pottinger – người từng làm phóng viên cho tờ Wall Street Journal (WSJ) tại Bắc Kinh.

Theo các nguồn tin, hiện đang có một cuộc tranh luận dữ dội về mức độ đáp trả. Một số ủng hộ trục xuất hàng chục thậm chí hàng trăm phóng viên Trung Quốc, vài người lại cho rằng đây là hành động đi ngược lại giá trị tự do báo chí Mỹ.

Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (NSC) từ chối cho biết biện đáp trả cụ thể, nhưng khẳng định họ xem việc Trung Quốc trục xuất phóng viên là hành động nghiêm trọng.

Tuần trước Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo trục xuất ba phóng viên WSJ vì tờ báo Mỹ từ chối xin lỗi về bài báo tựa đề “Trung Quốc là người bệnh của châu Á” đăng tải đầu tháng 2.

Động thái trên được thực hiện ngay sau khi giới chức Washington tuyên bố bắt đầu xem 5 đơn vị truyền thông gồm hãng thông tấn Tân Hoa Xã, Mạng lưới Truyền hình Toàn cầu Trung Quốc (CGTN), Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc (China Radio), Tập đoàn báo chí China Daily Distribution chuyên in ấn, phát hành, quảng bá tờ China Daily và Công ty Phát triển Hải Thiên tại Mỹ chuyên phân phối tờ Nhân dân Nhật báo (cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc) là “cơ quan chính phủ nước ngoài” phải khai báo đầy đủ thông tin về nhân viên, tài sản cho Bộ Ngoại giao Mỹ, cũng như bị hạn chế hoạt động.

Cẩm Bình (theo SCMP)
Bài liên quan
Hãng robot hình người hàng đầu Mỹ tham gia cuộc đua công nghệ chạy bằng điện do Trung Quốc thống trị
Boston Dynamics, một trong những công ty robot hàng đầu thế giới, tuyên bố sẽ ngừng phát triển robot hình người chạy bằng thủy lực và thay vào đó tập trung chế tạo robot chạy bằng động cơ điện. Đây là phân khúc mà các hãng công nghệ Trung Quốc đang ngày càng thống trị.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
3 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ cân nhắc biện pháp trả đũa Trung Quốc vụ trục xuất phóng viên