Ngoại trưởng Mike Pompeo cảnh cáo Mỹ sẽ thu hồi hoặc từ chối cấp thị thực cho bất cứ nhân viên nào của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) điều tra tội ác chiến tranh với binh lính nước này cùng đồng minh tại Afghnistan.

Mỹ hạn chế cấp thị thực cho nhân viên Tòa án Hình sự quốc tế

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282- 060113793980 | 17/03/2019, 06:15

Ngoại trưởng Mike Pompeo cảnh cáo Mỹ sẽ thu hồi hoặc từ chối cấp thị thực cho bất cứ nhân viên nào của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) điều tra tội ác chiến tranh với binh lính nước này cùng đồng minh tại Afghnistan.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump vào tháng 9 năm ngoái đã đe dọa cấm công tố viên lẫn thẩm phán ICC nhập cảnh, cũng như trừng phạt những nguồn thu mà tòa quốc tế đang có.

Washington nay hiện thực hóa lời đe dọa, Ngoại trưởng Pompeo ngày 15.3 thông báo chính sách hạn chế thị thực nhắm vào cá nhân ICC trực tiếp chịu trách nhiệm tiến hành điều tra binh lính Mỹ cùng đồng minh.

Ngoại trưởng Pompeo cho biết chính sách đã được áp dụng. Ông còn lưu ý: “Sẽ không chỉ có hạn chế thị thực. Chúng tôi còn chuẩn bị một vài biện pháp bổ sung kể cả trừng phạt kinh tế”.

ICC phản ứng lại bằng tuyên bố tòa là tổ chức độc lập không thiên vị, nên quyết tâm tiếp tục công việc của mình bất chấp Mỹ gây cản trở. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Right Watch) cũng lên án chính sách Washington vừa áp dụng.

ICC muốn điều tra tội ác chiến tranh và tội ác chống loài người liên quan đến lực lượng Mỹ cùng đồng minh - Ảnh: Intabaza

Tòa án Hình sự quốc tế ra đời năm 2002, chịu trách nhiệm truy tố cá nhân phạm tội ác chiến tranh, tội diệt chủng, tội ác chống loài người khi một quốc gia không thể hay không muốn làm chuyện này. Đến nay đã có 123 quốc gia là thành viên ICC nhưng không bao gồm các cường quốc như Mỹ, Nga, Trung Quốc.

Tháng 11.2017, phía công tố ICC đề nghị thẩm phán trao thẩm quyền điều tra tội ác chiến tranh và tội ác chống loài người liên quan đến lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan, Taliban, phiến quân Haqqani, quân đội cùng tình báo Mỹ ở Afghanistan kể từ tháng 5.2003.

Binh sĩMỹ bị cáo buộc tra tấn và bắt giam bất hợp pháp. Thẩm phán ICC vẫn đang xem xét tài liệu công tố gửi qua mà chưa đưa ra quyết định.

Dù áp dụng chính sách hạn chế thị thực, nhưng Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố vẫn cho phép nhân viên ICC tham gia các cuộc họp tổ chức ở trụ sở Liên Hợp Quốc (New York).

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Bộ Tư pháp Mỹ và TikTok muốn tòa án nhanh chóng xét xử, ra phán quyết về luật có thể cấm ứng dụng
Bộ Tư pháp Mỹ và TikTok đã yêu cầu Tòa án phúc thẩm Mỹ đặt ra lịch trình nhanh chóng để xem xét các thách thức pháp lý với luật mới yêu cầu tập đoàn ByteDance (Trung Quốc) phải thoái vốn khỏi TikTok ở Mỹ trước ngày 19.1.2025, hoặc ứng dụng chia sẻ video ngắn nổi tiếng này sẽ đối mặt với lệnh cấm.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
2 giờ trước Sự kiện
Chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2024), mỗi con đường của Thủ đô Hà Nội đều rực rỡ cờ hoa, băng rôn, pa nô.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ hạn chế cấp thị thực cho nhân viên Tòa án Hình sự quốc tế