Ngoài tuân thủ nghiêm túc lệnh trừng phạt, Trung Quốc cần thực hiện thêm một số biện pháp nữa nhằm buộc CHDCND Triều Tiên tham gia nỗ lực đàm phán hạt nhân với Mỹ một cách có tính xây dựng hơn.

Mỹ muốn Trung Quốc gây sức ép với Triều Tiên

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 17/10/2019, 07:40

Ngoài tuân thủ nghiêm túc lệnh trừng phạt, Trung Quốc cần thực hiện thêm một số biện pháp nữa nhằm buộc CHDCND Triều Tiên tham gia nỗ lực đàm phán hạt nhân với Mỹ một cách có tính xây dựng hơn.

          

Đây là lời đề nghị do Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách vấn đề an ninh châu Á - Thái Bình Dương Randall Schriver đưa ra. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi mong họ làm nhiều việc hơn. Tối thiểu là trừng phạt nhưng tôi nghĩ vẫn còn nhiều cách khác giúp gây sức ép – điều mà hiện chúng tôi chưa thấy họ thực hiện”.

Đáp lại đề nghị trên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 16.10 tuyên bố: “Trung Quốc luôn kiên trì thực hiện nghĩa vụ của mình quy định trong những nghị quyết Liên Hợp Quốc. Các bên liên quan cũng nên như vậy. Nỗ lực đối thoại về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên đang ở thời điểm quan trọng. Chúng tôi mong các bên tiếp tục giữ vững tình hình hòa dịu và động lực đàm phán, thúc đẩy quá trình đạt tiến bộ”.

Mỹ - Triều vào đầu tháng qua vừa tổ chức cuộc đàm phán cấp chuyên viên đầu tiên sau 8 tháng bế tắc. Sau hàng tiếng đồng hồ trao đổi, quan chức phía Triều Tiên tuyên bố đàm phán cấp chuyên viên thất bại vì Mỹ không từ bỏ thái độ lẫn quan điểm cũ, hơn nữa lại “chẳng đưa gì lên bàn đàm phán cả”.

Chính quyền Washington lại đưa ra thông tin trái ngược. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hai bên thảo luận tốt đẹp.

Trung Quốc là nước láng giềng và thế lực hậu thuẫn lớn của Triều Tiên. Nước này chấp nhận ký kết những nghị quyết Liên Hợp Quốc trừng phạt chính quyền Bình Nhưỡng vì hàng loạt vụ thử tên lửa cùng hạt nhân trước đó, tuy nhiên thời gian gần đây kêu gọi giới chức Washington xem xét nới lỏng cấm vận để đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều diễn ra suôn sẻ hơn.

Cẩm Bình (theo Reuters)

   
Bài liên quan
Mỹ tăng thuế đối với 18 tỉ USD hàng Trung Quốc
Đài CNN dẫn lời Nhà Trắng ngày 14.5 thông báo Tổng thống Joe Biden quyết định tăng thuế đối với 18 tỉ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc – một nỗ lực nhằm ưu tiên ngành sản xuất nội địa đồng thời ngăn chặn đối thủ châu Á phát triển các công nghệ quan trọng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng kỷ luật Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, nguyên Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền
12 giờ trước Sự kiện
Ngày 14.5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký các quyết định kỷ luật Bộ trưởng, nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ muốn Trung Quốc gây sức ép với Triều Tiên