Đài CNN đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cân nhắc tăng cường phòng thủ ở Trung Đông nhằm chuẩn bị đối phó loạt động thái trả đũa Israel từ Iran.
Chuyển động

Mỹ tăng cường phòng thủ ở Trung Đông

Cẩm Bình 02/08/2024 11:10

Đài CNN đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cân nhắc tăng cường phòng thủ ở Trung Đông nhằm chuẩn bị đối phó loạt động thái trả đũa Israel từ Iran.

Điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 1.8, Tổng thống Biden cam kết hỗ trợ công tác công tác phòng thủ của đồng minh trước các mối đe dọa, trong đó Mỹ sẽ tiến hành triển khai quân sự mang tính phòng thủ. Tuyên bố về nội dung điện đàm không nêu chi tiết hình thức triển khai quân sự.

screenshot-2024-08-02-102414(1).png
Tổng thống Biden cân nhắc tăng cường phòng thủ ở Trung Đông - Ảnh: CNN

Theo một số quan chức Mỹ, Lầu Năm Góc đang thảo luận với Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) về điều chỉnh lực lượng cần thực hiện. Đến chiều 1.8 vẫn chưa có quyết định cuối cùng.

Vài tuần gần đây nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt hiện diện ở vịnh Oman, nhiều khả năng chuẩn bị di chuyển đến vịnh Aden hoặc Biển Đỏ - nơi một số tàu chiến Mỹ khác thực hiện nhiệm vụ ngăn nhóm Houthi tập kích tàu hàng nhiều tháng qua.

Ngoài Địa Trung Hải còn có tàu tấn công đổ bộ USS Wasp cùng vài tàu nữa đồn trú. Một đơn vị thủy quân lục chiến luôn sẵn hàng thực hiện nhiệm vụ sơ tán công dân Mỹ khỏi Lebanon nếu cần.

Ngày 31.7 vừa qua, Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thông báo thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát ở Tehran. Phía Hamas tuyên bố nhân vật này cùng vệ sĩ thiệt mạng trong cuộc đột kích do Israel thực hiện. Không lâu trước đó Israel không kích thủ đô Beirut của Lebanon, giết chết chỉ huy cấp cao Hezbollah Fu’ad Shukr. Iran cùng các nhóm vũ trang trong khu vực quyết đáp trả mạnh mẽ.

Vào tối 1.8, Hezbollah phóng hàng chục tên lửa Katyusha về vùng Galilee miền Bắc Israel. Hiện chưa ghi nhận thương vong. Quân đội Israel tuyên bố họ lập tức tấn công phá hủy bệ phóng mà Hezbollah sử dụng.

screenshot-2024-08-02-102433.png
Lễ tang thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh tại Iran ngày 1.8 trước khi thi thể của ông được đưa về Qatar - Ảnh: CNN

Thủ lĩnh Hamas thiệt mạng do bom chứ không phải tên lửa

Theo một nguồn thạo tin của CNN, Haniyeh bị ám sát bởi thiết bị nổ giấu kín trước trong phòng nhà khách nơi ông ta ở. Thiết bị được kích nổ ngay khi ông ta vào phòng.

Chưa rõ Haniyeh đến Tehran lúc nào, nhưng truyền thông Iran vào ngày 29.7 đưa tin ông sang dự lễ nhậm chức của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Lần cuối ông xuất hiện trước công chúng là vào tối 30.7.

Trước đó, Iran tuyên bố kết quả điều tra sơ bộ chỉ ra thủ lĩnh Hamas thiệt mạng vì tên lửa không đối đất bắn chính xác vào nơi nhân vật này lưu trú.

Bài liên quan
Nghiên cứu từ Mỹ: ‘Sự đổi mới công nghệ của Trung Quốc mạnh mẽ và đáng lo ngại hơn những gì từng biết’
Liệu Trung Quốc có thể đổi mới và vượt qua Mỹ trong cuộc chiến giành quyền thống trị công nghệ không?

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Liên hiệp Các hội KH-KT Việt Nam tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị
4 giờ trước Sự kiện
Ngày 19.9, Đảng ủy Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (gọi tắt là Liên hiệp hội) tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 14.6.2024 của Bộ Chính trị; kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy khối về Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ tăng cường phòng thủ ở Trung Đông