Bộ Ngoại giao Mỹ lần đầu tiên đưa Hồng Kông vào đề xuất tiếp nhận người tị nạn thường niên, trong bối cảnh luật an ninh mà chính quyền Bắc Kinh áp đặt làm dấy lên lo ngại dân chủ và quyền tự trị của đặc khu bị tổn hại.

Mỹ ưu tiên xem xét hồ sơ tị nạn của người Hồng Kông

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 02/10/2020, 10:09

Bộ Ngoại giao Mỹ lần đầu tiên đưa Hồng Kông vào đề xuất tiếp nhận người tị nạn thường niên, trong bối cảnh luật an ninh mà chính quyền Bắc Kinh áp đặt làm dấy lên lo ngại dân chủ và quyền tự trị của đặc khu bị tổn hại.

Đề xuất nêu rõ Bộ Ngoại giao Mỹ ưu tiên người phải chịu đựng hoặc lo sợ bị đàn áp tôn giáo; người Iraq gặp nguy hiểm vì trợ giúp Mỹ; người tị nạn từ El Salvador, Guatemala, Honduras và cả từ Hồng Kông, Cuba, Venezuela.

Dự báo năm tới sẽ nhận hơn 300.000 hồ sơ xin tị nạn, nhưng Bộ Ngoại giao Mỹ đặt giới hạn chỉ chấp nhận 15.000 trường hợp (giới hạn năm nay là 18.000).

Trước đề xuất của Bộ Ngoại giao, Hạ viện Mỹ ngày 29.9 vừa thông qua một dự luật trao cơ chế bảo vệ tạm thời cho người Hồng Kông đồng thời đẩy nhanh quá trình xử lý hồ sơ xin tị nạn của người Hồng Kông (không chịu giới hạn số lượng đặt ra hằng năm).

Động thái bất ngờ nêu trên được thực hiện giữa lúc giới chức Trung Quốc đại lục đang tiến hành xử lý 12 người Hồng Kông vượt biên phi pháp qua Đài Loan cuối tháng 8.

Họ bị bắt bởi cảnh sát biển tỉnh Quảng Đông. Đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga tuyên bố 12 người phải chịu xử lý theo luật pháp Trung Quốc, người nhà lẫn luật sư hiện chưa được gặp mặt.

Ngoại trưởng Mỹ hôm 11.9 lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc khi phía đại lục chẳng cung cấp thông tin gì về tình trạng lẫn cáo buộc mà 12 người Hồng Kông hứng chịu, cũng như không cho tự do lựa chọn luật sư.

Giáo sư Stephen Yale-Loehr thuộc trường Luật Cornell nhận định động thái đưa Hồng Kông vào đề xuất tiếp nhận người tị nạn thường niên về cơ bản là thông điệp phản đối chính quyền Bắc Kinh, chứ chưa chắc bất cứ ai bị bức hại ở đặc khu đều có thể sang Mỹ tị nạn.

Cẩm Bình (theo SCMP)
Bài liên quan
Người Trung Quốc bán hàng xuyên biên giới đối mặt tương lai u ám nếu TikTok bị cấm ở Mỹ
Điều hành một số cửa hàng sinh lời trên TikTok cho công ty thương mại điện tử Uebezz, Luo Ziyan từng khiến các nhà buôn khác ở Nghĩa Ô, trung tâm xuất khẩu phía nam Thượng Hải (Trung Quốc) phải ghen tị.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chuyên gia nói gì về dự thảo nghị định điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu?
Chuyên gia đồng tình việc ghi nhận sản lượng điện giá 0 đồng khi chưa tính toán được toàn bộ lợi ích-chi phí và những hệ lụy của việc các hộ điện mặt trời tự sản, tự tiêu bán điện vào lưới điện quốc gia. Tuy nhiên, cần tính toán cụ thể về lợi và hại của lượng điện này.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ ưu tiên xem xét hồ sơ tị nạn của người Hồng Kông