Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký sắc lệnh cấm cung cấp dầu thô và sản phẩm dầu cho quốc gia tuân thủ giá trần mà phương Tây áp đặt.

Nga đáp trả giá trần với dầu

Cẩm Bình | 28/12/2022, 08:29

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký sắc lệnh cấm cung cấp dầu thô và sản phẩm dầu cho quốc gia tuân thủ giá trần mà phương Tây áp đặt.

“Hoạt động giao dầu và sản phẩm dầu cho tổ chức hay cá nhân nước ngoài bị cấm trong trường hợp hợp đồng cung cấp áp dụng trực tiếp hoặc gián tiếp cơ chế ấn định giá trần”, nhật báo Anh The Guardian dẫn nội dung sắc lệnh.

Lệnh cấm có hiệu lực với dầu thô từ ngày 1.2.2023, kéo dài 5 tháng. Thời điểm có hiệu lực với sản phẩm dầu sẽ được công bố sau.

Phía Nga tuyên bố sắc lệnh trên là phản ứng trực tiếp trước hành động không thân thiện và trái với luật pháp quốc tế của Mỹ cùng các quốc gia, tổ chức quốc tế hưởng ứng theo.

nga.jpg
Nga không bán dầu cho quốc gia áp giá trần - Ảnh: Reuters

Cuối tháng 11, nhóm G7 áp giá trần dầu Nga ở mức 60 USD/thùng. Nếu muốn tiếp cận bảo hiểm cùng nhiều dịch vụ vận tải khác (do phương Tây kiểm soát) thì bất cứ công ty nào cũng phải mua trên mức này.

60 USD/thùng gần bằng giá dầu Nga hiện tại, nhưng thấp hơn nhiều mức giá Nga bán dầu trong phần lớn năm qua. Nguồn thu từ năng lượng giúp Moscow bù đắp tác động của loạt trừng phạt phương Tây.

Đầu tháng 12 có thông tin Nga cân nhắc đáp trả bằng cách đặt giá sàn cho dầu thô nước này xuất khẩu. Hai phương án được cân nhắc là mức giá cố định cho mỗi thùng dầu hoặc quy định mức giảm giá tối đa khi bán theo chỉ số dầu quốc tế.

Ngày 27.12, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov cho biết nếu nguồn thu từ năng lượng bị hạn chế bởi giá trần, thâm hụt ngân sách năm 2023 của Nga sẽ lớn hơn mức mục tiêu 2% GDP.

Bài liên quan
Mỹ có thể điều chỉnh trừng phạt Nga trong lúc đàm phán
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent để ngỏ khả năng thắt chặt hoặc nới lỏng trừng phạt với Nga tùy thuộc kết quả nỗ lực đàm phán.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cuộc họp Thủ tướng ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia
38 phút trước Sự kiện
Chiều 22.2, nhân dịp tham dự Cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng Việt Nam, Campuchia và Lào tại TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhằm quán triệt các nội dung thỏa thuận tại kết luận của cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba đảng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga đáp trả giá trần với dầu