Đài CBS News cho biết vụ tấn công bằng súng nhắm vào cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13.7 làm gia tăng lo ngại về bạo lực chính trị, đồng thời cũng khơi lại ký ức về hàng loạt lần tấn công hoặc ám sát tổng thống và ứng viên tổng thống trong quá khứ.
Hồ sơ

Những lần tổng thống và ứng viên tổng thống Mỹ bị tấn công

Cẩm Bình 14/07/2024 15:23

Đài CBS News cho biết vụ tấn công bằng súng nhắm vào cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13.7 làm gia tăng lo ngại về bạo lực chính trị, đồng thời cũng khơi lại ký ức về hàng loạt lần tấn công hoặc ám sát tổng thống và ứng viên tổng thống trong quá khứ.

ong-trump-am-sat(1).jpg
Vụ bắn lén cựu Tổng thống Trump xảy ra ngày 13.7 - Ảnh: CNN

Theo một báo cáo năm 2008 do Vụ Khảo cứu Quốc hội Mỹ (CRS) biên soạn, lịch sử nước này đã chứng kiến 15 vụ tấn công trực tiếp nhắm vào tổng thống đương nhiệm, tổng thống đắc cử, ứng viên tổng thống, trong đó 5 vụ dẫn đến tử vong.

Có 13 trên tổng số 45 cá nhân giữ chức vụ tổng thống là mục tiêu của hành động/âm mưu ám sát. Con số này chưa tính vụ tấn công cựu Tổng thống Trump vừa xảy ra.

Có 7 trong số 9 tổng thống gần đây đều từng bị hành hung, tấn công hoặc ám sát. Báo cáo năm 2008 cùng một báo cáo mới cập nhật xác định người may mắn sống sót gồm Gerald R.Ford (2 lần vào năm 1975), Ronald W.Reagan (tấn công bằng súng năm 1981), Bill Clinton (khi Nhà Trắng bị phóng hỏa năm 1994), George W.Bush (bị ném lựu đạn lúc công du Georgia năm 2005), Barack Obama, Donald Trump, Joe Biden.

Ứng viên tổng thống từng bị tấn công có Theodore Roosevelt năm 1912, Robert F.Kennedy năm 1968, George C.Wallace năm 1972.

Trong 15 vụ mà báo cáo năm 2008 nhắc đến, chỉ có vụ ám sát Tổng thống Abraham Lincoln là kết quả của một âm mưu rộng lớn hòng thay đổi tình hình nội chiến Mỹ. Vụ tấn công Blair House (nơi Tổng thống Harry S.Truman tạm thời lưu trú) năm 1950 liên quan nhiều hơn 1 người.

Chỉ có 2 vụ kẻ tấn công không dùng súng, 2 vụ kẻ tấn công không phải nam giới, 1 vụ không xảy ra trên lãnh thổ nước Mỹ. CRS xác định vụ tấn công đầu tiên từng được ghi nhận xảy ra năm 1835, nhắm vào Tổng thống Andrew Jackson.

Bài liên quan
Tổng thống Mexico gửi thư phản đối Google Maps đổi tên vịnh Mexico thành vịnh Mỹ
Đài CNN đưa tin Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum vừa gửi thư cho Google để phản đối quyết định đổi tên vịnh Mexico thành vịnh Mỹ trên ứng dụng Google Maps.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Bộ Tài chính mới là mạch máu của nền kinh tế, sắp xếp xong thì công việc phải chạy'
1 giờ trước Theo dòng thời sự
Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc cho rằng Bộ Tài chính mới là bộ "cốt lõi" - "mạch máu" của nền kinh tế, do đó "sắp xếp xong thì công việc phải chạy".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Những lần tổng thống và ứng viên tổng thống Mỹ bị tấn công