Hôm 23.10, cựu Thủ tướng Boris Johnson đã thông báo rút khỏi cuộc tranh cử cho vị trí nhà lãnh đạo tiếp theo của Anh và đảng Bảo thủ.

Ông Johnson rút khỏi cuộc đua ghế thủ tướng Anh

Đan Thuỳ (Tổng hợp) | 24/10/2022, 09:00

Hôm 23.10, cựu Thủ tướng Boris Johnson đã thông báo rút khỏi cuộc tranh cử cho vị trí nhà lãnh đạo tiếp theo của Anh và đảng Bảo thủ.

"Cơ hội tôi thành công trong cuộc bầu cử của đảng Bảo thủ là tương đối lớn và tôi thực sự có thể trở lại Phố Downing vào ngày 28.10. Nhưng sau những ngày qua, tôi buồn bã đi đến kết luận rằng điều này đơn giản không phải là điều đúng đắn nên làm. Bạn không thể điều hành hiệu quả nếu không có một đảng thống nhất tại quốc hội", ông Johnson cho biết trong tuyên bố đưa ra tối 23.10.

Cựu thủ tướng Anh, người bị buộc phải từ chức hồi tháng 7 vì loạt bê bối, khẳng định ông đã giành được sự ủng hộ của 102 nghị sĩ, đủ điều kiện để tái tranh cử. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh ông không thuyết phục được 2 ứng viên còn lại là cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak và lãnh đạo Hạ viện Penny Mordaunt liên minh "vì lợi ích quốc gia".

20200408thutuoanganhboris_johnson.jpeg
Cựu Thủ tướng Boris Johnson - Ảnh: Internet

Tuyên bố của ông Johnson có thể coi là mở đường cho cựu Bộ trưởng Sunak (42 tuổi), trở thành nhà lãnh đạo chính phủ tiếp theo của nước Anh từ hôm nay 24.10, thay thế bà Lizz Truss.

Ông Sunak đang là ứng viên thủ tướng hàng đầu sau khi nhận được sự ủng hộ của 150 nghị sĩ. Ông lần đầu tiên được cả nước chú ý khi ở tuổi 39 trở thành Bộ trưởng Tài chính dưới thời ông Johnson. Ông đã phát triển một kế hoạch hỗ trợ hàng triệu người trong các đợt phong tỏa do đại dịch.

Ông Sunak sẽ được chỉ định là lãnh đạo đảng Bảo thủ và trở thành tân thủ tướng Anh vào hôm nay nếu ứng viên còn lại, lãnh đạo Hạ viện Anh Penny Mordaunt, không nhận đủ 100 đề cử. Tính đến ngày 23.10, bà Mordaunt mới có 24 nghị sĩ ủng hộ. Nếu thành công, ông Sunak sẽ trở thành thủ tướng không phải là người da trắng đầu tiên của Anh.

8fb8e82573620341136876059f81fef6.jpeg
Ông Rishi Sunak có khả năng cao trở thành người kế nhiệm bà Liz Truss - Ảnh: Internet

Bà Truss đầu tháng 9 được công bố là người kế nhiệm ông Johnson trong vai trò lãnh đạo đảng Bảo thủ và Thủ tướng Anh, trở thành nữ thủ tướng thứ 3 trong lịch sử nước này. Tuy nhiên, nhiệm kỳ của bà Truss kết thúc chóng vánh hôm 20.10, khi bà đối mặt sự chỉ trích vì không thể thực hiện những lời hứa khi tranh cử. Bà Truss trở thành thủ tướng Anh có số ngày tại nhiệm ít nhất trong lịch sử.

Bài liên quan
TP.HCM xử lý nghiêm vi phạm trong quản lý, sử dụng đất tại doanh nghiệp nhà nước
UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo về triển khai thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 24.12.2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng, xử lý nhà, đất tại doanh nghiệp nhà nước.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Dự thảo báo cáo KT-XH phải chỉ rõ các điểm nghẽn, không tô hồng, không bôi đen
Thủ tướng cho rằng Dự thảo Báo cáo Kinh tế-xã hội cần phản ánh đúng thực trạng, không tô hồng, không bôi đen trên cơ sở số liệu thống kê; đồng thời chỉ rõ được những tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn, nút thắt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Johnson rút khỏi cuộc đua ghế thủ tướng Anh