Một tuần trước khi gặp lại nhà lãnh đạo Kim Jong-un, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra triển vọng nới lỏng các biện pháp trừng phạt cho CHDCND Triều Tiên nếu quốc gia Đông Bắc Á thực hiện hành động “có ý nghĩa” đối với phi hạt nhân hóa.

Ông Trump nêu triển vọng nới lỏng trừng phạt Triều Tiên

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282- 060113793980 | 21/02/2019, 10:08

Một tuần trước khi gặp lại nhà lãnh đạo Kim Jong-un, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra triển vọng nới lỏng các biện pháp trừng phạt cho CHDCND Triều Tiên nếu quốc gia Đông Bắc Á thực hiện hành động “có ý nghĩa” đối với phi hạt nhân hóa.

Tổng thống Trump cho biết ông không nghĩ Bình Nhưỡng miễn cưỡng giải trừ hạt nhân, mặc dù quá trình này từ hội nghị thượng đỉnh lần đầu tại Singapore đến nay thiếu tiến bộ cụ thể.

“Chúng ta sẽ thấy chuyện gì xảy ra. Những biện pháp trừng phạt vẫn còn, tôi chưa dỡ bỏ chúng. Tôi rất muốn,nhưng để làm vậy thì phía bên kia phải làm gì đó ý nghĩa”, theo Tổng thống Trump. Ông còn khẳng định quan hệ giữa bản thân với nhà lãnh đạo Kim rất tốt.

Nói về hội nghị thượng đỉnh tại Việt Nam sắp tới, Tổng thống Trump nhấn mạnh đây không phải lần hội kiến cuối cùng, mặc dù hai nhà lãnh đạo Mỹ -Triều đạt nhiều tiến bộ trong đàm phán.

Phát biểu trên là bình luận rõ ràng nhất về khả năng Mỹ sẵn sàng cân nhắc nới lỏng trừng phạt trước lúc Triều Tiên hoàn toàn từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Tổng thống Trump ngày 19.2 tuyên bố không vội vàng và cũng chẳng đặt ra lộ trình để quốc gia Đông Bắc Á thực hiện chuyện này.

Chính quyền Washington trước đó nhiều lần tuyên bố giữ vững trừng phạt hòng gây sức ép buộc quốc gia Đông Bắc Á phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược.

Hôm 15.2, một cố vấn của Tổng thống Hàn Quốc tiết lộ nhà lãnh đạo Kim sẵn sàng đồng ý phá hủy cơ sở hạt nhân quan trọng Yongbyon, cũng như cho phép xác minh, đổi lại Mỹ phải đồng ý cho hai miền Triều Tiên thúc đẩy các dự án phát triển kinh tế chung.

Hiện quan chức cấp cao Mỹ -Triều đều đang gấp rút chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội -sự kiện được kỳ vọng giúp hai bên giải quyết bất đồng, phá vỡ thế bế tắc trong đàm phán phi hạt nhân hóa hiện tại.

Cẩm Bình (theo Straits Times)
Bài liên quan
CEO có thu nhập cao nhất Mỹ năm 2023 không phải Tim Cook, Elon Musk, Mark Zuckerberg
Giám đốc điều hành (CEO) được trả lương cao nhất nước Mỹ không phải là Tim Cook của Apple, Elon Musk của Tesla hay Mark Zuckerberg của Meta Platforms, mà là Hock Tan của Broadcom, trang The Wall Street Journal đưa tin.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Đại tướng, Bộ trưởng Công an Tô Lâm làm Chủ tịch nước
40 phút trước Sự kiện
Sáng 22.5, Bộ trưởng Công an, đại tướng Tô Lâm được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Trump nêu triển vọng nới lỏng trừng phạt Triều Tiên