Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi vừa gửi thư đề nghị Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hỗ trợ làm giảm căng thẳng trong quan hệ với láng giềng Ấn Độ.

Pakistan nhờ Liên Hợp Quốc xoa dịu căng thẳng với Ấn Độ

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282- 060113793980 | 20/02/2019, 16:14

Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi vừa gửi thư đề nghị Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hỗ trợ làm giảm căng thẳng trong quan hệ với láng giềng Ấn Độ.

Thư viết: “Tôi thấy rất cấp bách phải kêu gọi ông (Tổng thư ký Guterres) chú ý đến tình hình an ninh đang xấu đi tại khu vực của chúng tôi, xuất phát từ lời đe dọa sử dụng vũ lực nhằm vào Pakistan do Ấn Độ đưa ra. Liên Hợp Quốc phải ra tay giúp xuống thang căng thẳng”.

Quan hệ giữa hai quốc gia Nam Á xấu đi vì vụ đánh bom xethảm khốc tại Kashmir tuần trước. Dù nhóm Jaish-e-Mohammad (JeM) đã đứng ra nhận trách nhiệm, nhưng chính quyền New Delhi khẳng định họ có bằng chứng không thể chối cãi cho thấy Pakistan dính líu. Lời tuyên bố đáp trả mạnh mẽ của Thủ tướng Narendra Modi làm dấy lên lo ngại xảy ra xung đột vũ trang.

Phía Islamabad phủ nhận mọi cáo buộc. Theo Ngoại trưởng Qureshi: “Đổ tội ngay trước khi điều tra là hành vi vô lý. Ấn Độ phải mở một cuộc điều tra công khai, đáng tin cậy về vụ đánh bom”.

Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi tìm kiếm sự giúp đỡ từ Liên Hợp Quốc - Ảnh: Reuters

Ấn Độ nhiều năm nay luôn cáo buộc Pakistan đứng đằng sau các phiến quân ly khai ở Kashmir, vùng đất mà hai bên đều tuyên bố chủ quyền nhưng trên thực tế chỉ quản lý một phần. Hai nước đã chiến tranh ba lần kể từ khi giành độc lập từ Anh vào năm 1947, trong đó hai lần là vì Kashmir. Nguy hiểm hơn, cả hai hiện đều sở hữu vũ khí hạt nhân.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Tesla có thể tiến vào thị trường Ấn Độ
Đài CNN đưa tin tỷ phú Elon Musk dự kiến sang Ấn Độ vào tuần tới. Ông sẽ nhân chuyến thăm công bố kế hoạch xây nhà máy Tesla ở quốc gia đông dân nhất thế giới.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
4 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Pakistan nhờ Liên Hợp Quốc xoa dịu căng thẳng với Ấn Độ