Đại tá Phạm Quốc Việt, Trưởng Công an TP.Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) cho biết lực lượng công an vừa bắt giữ một ổ ma túy được xem là lớn nhất ở địa phương này từ trước đến nay.

Phá ổ ma túy lớn tại Sóc Trăng

Xuân Lương | 10/02/2017, 17:59

Đại tá Phạm Quốc Việt, Trưởng Công an TP.Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) cho biết lực lượng công an vừa bắt giữ một ổ ma túy được xem là lớn nhất ở địa phương này từ trước đến nay.

Vào khoảng 15 giờ 45ngày 9.2, nhận tin báo của quần chúng, Công an P.7 (TP.Sóc Trăng) phối hợp với đội CSĐT tội phạm về ma túy (Công an TP.Sóc Trăng) đã tiến hành kiểm tra căn nhà số 150, quốc lộ 1A, khóm 1, P.7 (do bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt làm chủ) và phát hiện trong phòng ngủ có 4 ngườiđang tụ tập.

Những người đó gồm: Lý Mỹ Hằng (SN 1990, đăng ký thường trú tại địa chỉ trên), Đặng Bá Lợi (SN 1976, hộ khẩu tại 2/35Lê Vĩnh Hòa, khóm 2, P.8, TP.Sóc Trăng), Nguyễn Anh Danh (SN 1991, hộ khẩu tại 314Điện Biên Phủ, khóm 1, P.6, TP.Sóc Trăng, trọ tại phòng C6, nhà trọ 60Phạm Hùng, khóm 3, P.8, TP.Sóc Trăng) và Triệu Phúc Quí (SN 1997, ngụ tại số 42/23Yết Kiêu, khóm 2, P.6, TP.Sóc Trăng).

Nguyễn Anh Danh sau khi bịbắt

Qua kiểm tra, các trinh sát phát hiện 2 hộp nhựa bị thu giữ bên trong chứa 155 gói giấy đựngchất bột màu trắng; 20 đoạn ống nhựa trong có chứa chất bột màu trắng; 59 đoạn ống nhựa hàn kín bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng. Lúc đó, trên tay Lý Mỹ Hằng đang cầm 1 bơm kim tiêm có chứa chất bột màu trắng, Đặng Bá Lợi cầm 1 gói nylon bên trong có 1 cục chất bột màu trắng, cùng 2.966.000 đồng.

Tiến hành khám xét chỗ ở của Lợi tại khóm 2, P.8, lực lượng công an thu giữ được một số dụng cụ sử dụng ma túy; khám xét phòng trọ của Danh tại nhà trọ 60Phạm Hùng, công anphát hiện 1 hộp giấy có chứa cục bột màu trắng cùng một số dụng cụ để sử dụng và phân chia ma túy.

Bị can Triệu Phúc Quí tại cơ quan công an

Bước đầu, công anxác định chất bột thu được là ma túy. Đây được xem là ổ ma túy lớn nhất ở TP.Sóc Trăng từ trước đến nay bị triệt phá. Cơ quan điều tra đang tạm giữ các bị canđể tiếp tục điều tra.

Cao Lương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phá ổ ma túy lớn tại Sóc Trăng