Hãng TASS dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga ngày 26.10 thông báo trong 24 giờ qua lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 31 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trên lãnh thổ Nga.
Chuyển động

Phòng không Nga bắn hạ 31 UAV Ukraine trên lãnh thổ

Cẩm Bình 26/10/2024 09:37

Hãng TASS dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga ngày 26.10 thông báo trong 24 giờ qua lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 31 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trên lãnh thổ Nga.

screenshot-2024-10-26-090051.png

Trong đó, 5 UAV bị bắn hạ ở vùng Belgorod, 10 UAV ở Kursk, 9 UAV ở Oryol, 4 UAV ở Bryansk, 3 UAV ngoài biển Azov. Ngoài ra còn có 1 khinh khí cầu nhỏ bị bắn hạ ở vùng Rostov.

Bên cạnh đánh chặn UAV địch, Nga còn dùng UAV tên Inokhodets tiêu diệt 1 xe bọc thép chiến đấu của Ukraine tại Kursk. Theo Bộ Quốc phòng Nga: “Đơn vị trinh sát thuộc tập đoàn quân phía bắc thông qua máy bay không người lái phát hiện xe bọc thép Ukraine. Mục tiêu bị theo dõi và sau khi xe dừng lại trong rừng, quyết định tấn công được đưa ra. Lần tấn công chính xác từ Inokhodets thành công tiêu diệt xe bọc thép cùng binh lính bên trong. Đoạn phim trinh sát ghi lại đòn đánh trực tiếp khiến xe bốc cháy”.

Inokhodets là UAV tầm xa hoạt động ở độ cao trung bình, mang được tối đa 4 tên lửa dẫn đường, được trang bị sẵn bom KAB-20 hoặc KAB-50. Máy bay chuyên tiêu diệt mục tiêu trên mặt đất.

Trong ngày 25.10, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga đang đẩy mạnh tấn công trên toàn chiến tuyến. Tập đoàn quân trung tâm tác chiến khá tự tin và tiến quân theo mọi hướng. Hai tập đoàn quân phía nam và phía đông thích ứng nhanh với tình hình chiến trường. Ông Putin khen ngợi lữ đoàn thủy quân lục chiến số 155 thuộc Hạm đội Thái Bình Dương với thành tích phá vỡ hàng phòng ngự của địch ở Kursk, tạo điều kiện cho cuộc phản công toàn diện. Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 810, sư đoàn không quân số 106 cũng giúp củng cố thành quả.

Bài liên quan
Nỗ lực đưa Nga vào ‘danh sách đen’ FATF của Ukraine thất bại
Hãng Reuters dẫn nguồn tin tiết lộ nỗ lực của Ukraine nhằm đưa Nga vào “danh sách đen” do Tổ chức Hành động chống rửa tiền quốc tế (FATF) lập nên thất bại một lần nữa do Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ, Ả Rập Saudi, Nam Phi phản đối.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
10 nhà khoa học trẻ đạt giải thưởng Quả cầu vàng năm 2024
32 phút trước Khoa học - công nghệ
Trong 10 nhà khoa học đạt giải thưởng Quả cầu vàng năm 2024, có 9 nhà khoa học tuổi 9X, trong đó 4 người đang công tác tại ĐH Quốc gia TP.HCM.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phòng không Nga bắn hạ 31 UAV Ukraine trên lãnh thổ