Trang Interesting Engineering dẫn một nghiên cứu mới chỉ ra quá trình tích lũy oxy của Trái đất không hề diễn ra đơn giản mà phải mất ít nhất 200 triệu năm. Các nhà khoa học gọi quá trình này là Sự kiện Oxy hóa lớn (GOE).
Khoa học - công nghệ

Quá trình tích lũy oxy của Trái đất mất ít nhất 200 triệu năm

Cẩm Bình 16/06/2024 14:46

Trang Interesting Engineering dẫn một nghiên cứu mới chỉ ra quá trình tích lũy oxy của Trái đất không hề diễn ra đơn giản mà phải mất ít nhất 200 triệu năm. Các nhà khoa học gọi quá trình này là Sự kiện Oxy hóa lớn (GOE).

quatr.jpg

Khoảng 2,5 tỷ năm trước, oxy tự do - hay O2 - bắt đầu tích lũy đến mức đáng kể trong khí quyển tạo tiền đề cho sự sống phức tạp sinh sôi trên hành tinh. Một nhóm nghiên cứu do đội ngũ chuyên gia địa hóa học của Đại học Utah dẫn đầu tập trung xem xét đá phiến biển ở khu vực địa lý Transvaal (Nam Phi) nhằm tìm hiểu về các động lực thúc đẩy quá trình oxy hóa đại dương trong giai đoạn lịch sử quan trọng này.

Bằng cách phân tích tỷ lệ đồng vị thallium ổn định và các nguyên tố nhạy cảm với oxy hóa khử, nhóm phát hiện bằng chứng sự dao động của nồng độ O2 nước biển trùng hợp với thay đổi của oxy trong khí quyển.

“GOE kéo dài ít nhất 200 triệu năm, và cho đến nay nỗ lực giám sát quá trình tích tụ O2 ở đại dương vẫn rất khó khăn. Dữ liệu sơ bộ cho thấy oxy trong khí quyển diễn ra theo từng giai đoạn cho đến có lẽ là 2,2 tỷ năm trước. Quá trình oxy hóa đại dương cũng vậy”, giáo sư Chadlin Ostrander (Đại học Utah) chia sẻ.

Vào nửa đầu thời gian Trái đất tồn tại, cả khí quyển lẫn đại dương hầu như không có oxy. Trước GOE có thể loại khí này được tạo ra bởi vi khuẩn lam trong đại dương nhưng nhanh chóng bị phá hủy do phản ứng với khoáng chất cùng khí núi lửa. Nghiên cứu ghi nhận đồng vị lưu huỳnh hiếm biến mất rồi xuất hiện trở lại, cho thấy nhiều đợt oxy tăng giảm khi GOE diễn ra. Ông Ostrander nhận định Trái đất cần thời gian phát triển về mặt sinh học, địa chất và hóa học để có lợi cho quá trình oxy hóa, nhóm chưa thể làm rõ lúc nào lượng O2 mới tăng mạnh mẽ và không bị phá hủy nữa.

Bài liên quan
Nước chảy vào Bắc cực đang lạnh đi giữa lúc Trái đất nóng lên
Các quá trình bất thường của khí quyển đang làm lạnh nước biển Đại Tây Dương chảy vào hang băng bên dưới Sông băng 79° Bắc ở Đông Bắc Greenland.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Xây dựng pháp luật phải có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, lâu dài
5 giờ trước Theo dòng thời sự
Chiều 28.9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (Ban Chỉ đạo) chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo. Cùng tham dự họp có các Phó thủ tướng Chính phủ: Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc; các bộ trưởng, lãnh đạo các bộ ngành, thành viên Ban Chỉ đạo.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quá trình tích lũy oxy của Trái đất mất ít nhất 200 triệu năm