Bộ chỉ huy Quân khu miền Nam của Trung Quốc đã tiến hành kiểm tra nói dối trong việc tuyển dụng quân nhân khi nhập ngũ, với mục đích đảm bảo người được chọn trung thành và có động cơ chính trị đúng đắn.

Quân đội Trung Quốc kiểm tra nói dối khi tuyển người

Cẩm Bình | 09/12/2018, 16:40

Bộ chỉ huy Quân khu miền Nam của Trung Quốc đã tiến hành kiểm tra nói dối trong việc tuyển dụng quân nhân khi nhập ngũ, với mục đích đảm bảo người được chọn trung thành và có động cơ chính trị đúng đắn.

Theo một đoạn phim đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) phát vào cuối tháng 11, Bộ chỉ huy Quânkhu miền Nam đã sử dụng thiết bị theo dõi nhịp tim cùng huyết áp với 18 đối tượng dự tuyển. Các ứng viên tham gia đợt sát hạch chính trị toàn diện để đánh giá lòng trung thành, bao gồm kiểm tra tâm lý, phỏng vấn trực tiếp, trả lời bảng câu hỏi.

Bộ chỉ huy khẳng định đây là lần đầu tiên quân đội Trung Quốc sử dụng công nghệ phát hiện nói dối trong tuyển người. Một trung tá về hưu xác nhận mọi ứng viên nhập ngũ (kể cả lực lượng không tham gia chiến đấu) đều phải trải qua nhiều vòng kiểm tra về chính trị, nhưng xác định nói dối là chuyện hiếm.

Dù đặt nghi vấn về tính hiệu quả của biện pháp này, tuy nhiên cựu trung tá đánh giá đây là hành động cho thấy Bộ chỉ huy Quânkhu miền Nam sẵn sàng áp dụng thêm nhiều cách thức mới để đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội hùng mạnh mà Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra.

Mọi ứng viên nhập ngũ (kể cả lực lượng không tham gia chiến đấu) đều phải trải qua nhiều vòng kiểm tra về chính trị - Ảnh: SCMP

Theo nhà phân tích quân sự Hoàng Đông (Antony Wong Dong), vượt qua bài kiểm tra nói dối không có nghĩa quân nhân mãi mãi trung thành và trong sạch.

Giáo sư Tăng Chí Bình củaĐại học Hạ Môn cũng cho rằng lòng trung thành nên được đánh giá thông qua quá trình công tác chứ không phải bằng bài kiểm tra tâm lý.“Cải cách quân đội quan trọng nhất là phải thiết lập được hệ thống đào tạo cũng như đề bạt công bằng, công khai, minh bạch”, giáo sư Tăng nhấn mạnh.

Tờ Giải phóng quân báo (PLA Daily) cho biết Trung Quốc tính đến nay đã tuyển được 20.000 quân nhân làm việcdân sự và dự kiến nhận thêm khoảng 9.300 người vào cuối năm 2018.

Trung Quốc trong năm 2017 hoàn thành mục tiêu cắt giảm khoảng 300.000 quân. Nhiều binh sĩ, cán bộ quân đội từ chối chuyển sang làm nhân viên dân sự vì quyền lợi của họ thấp hơn nhiều so với trước.

Cẩm Bình (theo SCMP)
Bài liên quan
Trung Quốc, Mỹ và Hà Lan đạt được các đột phá công nghệ internet lượng tử gần như cùng lúc
Nhóm nghiên cứu ở Trung Quốc, Mỹ và Hà Lan đã độc lập đạt được những đột phá gần như cùng lúc, có thể đưa các dịch vụ internet lượng tử gần như không thể hack trở thành hiện thực.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ông Trần Thanh Mẫn: Kỳ họp thứ 7 có khối lượng nội dung rất lớn
một giờ trước Theo dòng thời sự
Sáng 20.5, kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15 khai mạc tại Nhà Quốc hội. Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết kỳ họp này có khối lượng nội dung lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ tới nay.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quân đội Trung Quốc kiểm tra nói dối khi tuyển người