Những tuyên bố gần đây của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và Tổng thống Donald Trump đã làm dấy lên nhiều tranh luận tại Washington và châu Âu về kế hoạch hòa bình của chính quyền Trump đối với cuộc xung đột Nga-Ukraine.
Trong cuộc phỏng vấn của đài CNN ngày 27.9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cảnh báo cuộc chiến toàn diện giữa Israel với nhóm Hezbollah sẽ có hậu quả thảm khốc, với con số thương vong có thể bằng hoặc lớn hơn thương vong tại Dải Gaza.
Hãng Reuters đưa tin, vào ngày 25.6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Nga có cuộc điện đàm hiếm hoi trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau khi Moscow đổ lỗi cho Washington về vụ tập kích bán đảo Crimea do Ukraine thực hiện cuối tuần trước.
Hãng AFP đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Mỹ và Trung Quốc dự kiến gặp nhau tại Singapore vào cuối tuần, đem lại hy vọng đối thoại giúp ngăn chặn căng thẳng vượt khỏi tầm kiểm soát.
Đài CNN dẫn lời Lầu Năm Góc ngày 11.2 thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin vừa được đưa vào Trung tâm Y tế quân đội quốc gia Walter Reed bởi bàng quang gặp vấn đề.
YMTC (hãng sản xuất chip nhớ số 1 Trung Quốc) phủ nhận có quan hệ với quân đội nước này. YMTC cho biết đang đàm phán với chính quyền Biden để giải quyết cáo buộc sau khi bị Bộ Quốc phòng Mỹ nêu tên trong danh sách các công ty gây rủi ro an ninh quốc gia.
Hãng Reuters dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Cuba ngày 11.7 cho biết Mỹ gần đây đã triển khai một tàu ngầm hạt nhân đến căn cứ hải quân ở vịnh Guantanamo.
Reuters dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc ngày 6.7 tuyên bố cơ quan này hiện nắm giữ một kho germanium chiến lược của Mỹ, nhưng lại không có dự trữ gallium.
Quân đội Mỹ đang khẩn trương đưa thiết bị đến chiến trường và huấn luyện lực lượng Ukraine để Kyiv có thể phản công trước một cuộc tấn công lớn từ Nga, dự kiến vào cuối mùa xuân.
Tạp chí Politico cho biết, việc Hàn Quốc ký được nhiều hợp đồng trị giá hàng tỷ USD tại châu Âu làm dấy lên lo lắng trong ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết việc Ukraine sử dụng hệ thống tên lửa pháo binh cơ động HIMARS do Mỹ cung cấp đã tạo ra lợi thế trong cuộc chiến.