Cuộc sống đã từng nghèo đói của tỉ phú giàu nhất châu Á Li Ka-Shing luôn được coi là một câu chuyện cổ tích tuyệt vời. Hành trình từ cuộc sống của một người nghèo khổ trở thành một tỉ phú nắm trong tay 31,7 tỷ USD đã diễn ra ra sao?

Sự nghiệp thoát nghèo đáng ngưỡng mộ của tỉ phú giàu nhất châu Á

10/06/2015, 14:15

Cuộc sống đã từng nghèo đói của tỉ phú giàu nhất châu Á Li Ka-Shing luôn được coi là một câu chuyện cổ tích tuyệt vời. Hành trình từ cuộc sống của một người nghèo khổ trở thành một tỉ phú nắm trong tay 31,7 tỷ USD đã diễn ra ra sao?

Năm 1940, gia đình ông Li Ka-Shing đã phải chạy trốn đến Hồng Kông vì Trung Quốc đang xảy ra chiến tranh với Nhật Bản. Tại nơi đây, ông Li đã phải trải qua một cuộc sống cực khổ khi phải chật vật kiếm từng bữa ăn. Tuy nhiên, Hồng Kông chính là nơi ông đã gây dựng sự nghiệp của mình để trở thành vị tỉ phú giàu nhất châu Á.

Năm 1950, ông Li Ka-Shing thành lập nhà máy đầu tiên mang tên Cheung Kong Industries, đây là nhà máy chuyên sản xuất hoa nhựa. Ngoài ra, tại nơi đây cũng có một khách sạn thuộc quyền sở hữu của Cheung Kong Industries.

Năm 1969, hãng đồ chơi Hasbro đã ủy quyền cho nhà máy nhựa của Li Ka-Shing để sản xuất búp bê GI Joe xuất khẩu sang Mỹ.

Năm 1979, ông Li đã mua lại Hutchison Whampoa. Từ đó, ông đã bắt đầu kinh doanh bất động sản và ngừng sản xuất nhựa trước sự bùng nổ toàn cầu của Hồng Kông.

Hutchison Whampoa của ông Li hiện đang có quy mô hoạt động toàn cầu với 250.000 nhân viên, sau khi chuyển sang ngành viễn thông vào những năm 1980.

Hutchison Whampoa gần đây đã ký một thỏa thuận mua lại nhà điều hành điện thoại di động O2 với giá 15,28 tỷ USD.

Ông Li được xem là một trong những người quyền lực nhất thế giới. Bởi trên thực tế, ông không chỉ là ông trùm trong kinh doanh mà ông còn có một vị trí nhất định trong lĩnh vực chính trị. Trước đây, ông đã cùng với Thủ tướng Anh David Cameron đến Đại học Oxford để giới thiệu một trung tâm nghiên cứu mới.

Trong một bài báo của tạp chí Forbes năm 2010, ông Li cho biết: "Niềm vui đích thực là làm việc chăm chỉ và tạo ra nhiều lợi nhuận hơn".

Để đạt đến thành công của ngày hôm nay, ông Li đã phải dành rất nhiều tâm huyết để sáng tạo nên triết lý kinh doanh cho riêng mình, với bốn tư tưởng chính: “Lấy tư tưởng của người theo đạo Nho để quản lý doanh nghiệp; Lấy lòng từ thiện của người theo đạo Phật để đối xử với nhân tài; Lấy trạng thái tâm lý ổn định để phát triển sự nghiệp; Lấy tâm hồn gần gũi đối xử với đối thủ.

Hơn nữa, ông cũng cho rằng: "Chỉ khi nào bản thân nhận thức rõ việc kiếm tiền không phải là chuyện dễ, lúc đó chúng ta mới trở thành một người có trí tuệ, mới thực sự thành công trong lao động. Danh lợi không phải là điều quan trọng nhất; làm kinh tế không có chữ tín sẽ không thành; sống lương thiện mới là nguồn tài nguyên dồi dào; bền bỉ là pháp bảo của giàu sang…"

Năm 2000, tạp chí Asiaweek vinh danh ông Li là người đàn ông quyền lực nhất châu Á.

Tuyết Nhung (Theo Business Insider)

Bài liên quan
An Giang: Thưởng nóng tập thể, cá nhân khám phá nhanh vụ án cụ ông 74 tuổi bị sát hại, cướp tài sản
Ngày 21.2, tại trụ sở Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, Công an tỉnh tổ chức lễ trao thưởng nóng của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh vụ án “Giết người, cướp tài sản” xảy ra vào ngày 18.2, tại xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Kiểm tra phải nêu bật kết quả, chỉ ra hạn chế và giải pháp khắc phục
10 giờ trước Sự kiện
Chiều 23.2, tại TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng đoàn kiểm tra số 1908 đã chủ trì Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2025 kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sự nghiệp thoát nghèo đáng ngưỡng mộ của tỉ phú giàu nhất châu Á