Thủ tướng yêu cầu tập trung xúc tiến, thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao, nhất là đối với phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, bán dẫn, hydrogen...
Tuy tổng vốn đầu tư 5 tháng đầu năm nay giảm, song Việt Nam vẫn được xem là điểm đến của dòng vốn FDI công nghệ cao từ xu hướng dịch chuyển sau đại dịch COVID-19. Liệu rằng Việt Nam đã sẵn sàng đón làn sóng đầu tư mới là vấn đề được dư luận cũng như giới chuyên gia quan tâm.
Tổ công tác sẽ triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước nhằm thu hút những dự án chất lượng, quy mô vốn lớn, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và có sự lan tỏa.
Nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực, trong đó, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút tổng số vốn đạt 1,19 tỉ USD, chiếm 62,4% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực khoa học công nghệ đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư 185,8 triệu USD...
Trước kia, các tỉnh cạnh tranh nhau thu hút FDI gần như “bằng mọi giá”, thì bây giờ có vẻ như điều này đang được thay đổi. Chúng ta đã bắt đầu có sự lựa chọn và xem xét và thậm chí từ chối các dự án đầu tư nước ngoài không phù hợp”, ông Thịnh nói.
Sáng 4.10, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tổ chức Hội nghị Tổng kết 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Hà Nội dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong vòng 8 tháng qua với tổng số vốn đăng ký 5,93 tỉ USD, chiếm 24,4% tổng vốn đầu tư. Đứng ở vị trí thứ 2 là TP.HCM với tổng vốn đăng ký 4,42 tỉ USD, kế tiếp là Bà Rịa - Vũng Tàu với hơn 2,17 tỉ USD.
Các nhà đầu tư vào Việt Nam đang hoạt động cấp độ 4.0 nhưng thể chế và môi trường kinh doanh chủ yếu vẫn ở cấp 2.0. Cách lấp đầy sự chênh lệch này chính là mục tiêu chính của lộ trình thu hút FDI thế hệ mới.
GS-TSKH Nguyễn Mại - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài cho rằng với diễn biến môi trường đầu tư cải thiện tích cực, thu hút FDI năm nay sẽ không khó để tăng thêm 10%.
“Phải xác định, ta chấp nhận mãi gia công hay tăng hàm lượng Việt Nam trong chuỗi giá trị? Trong việc thu hút FDI, phải đánh giá nghiêm túc ở mọi khâu, đồng thời loại trừ được tham nhũng thì mới tránh được chuyện lựa 'quy trình' để “con voi chui lọt lỗ kim”, chuyên gia kinh tế Bùi Trinh nhấn mạnh.
Dù tổng vốn đầu tư FDI vào nền kinh tế đang tăng mạnh nhưng vốn rót vào các trung tâm kinh tế lớn như TP.HCM lại sụt giảm nghiêm trọng. Nó đang cho thấy các lợi thế cạnh tranh để thu hút đầu tư FDI ở TP.HCM đang bị bào mòn nhanh hơn dự đoán, và đó có thể là tình trạng chung của nền kinh tế Việt Nam trong tương lai gần.
Sau vụ việc xả thải độc hại làm ô nhiễm vùng biển 4 tỉnh miền Trung, những số liệu thống kê mới nhất về khu công nghiệp này đang chỉ ra một cách rõ ràng nhất những nguy cơ nghiêm trọng của chính sách thu hút FDI bằng mọi giá, mà Formosa chính là đỉnh điểm của sự thất bại đó.
Formosa đã nhận trách nhiệm và cam kết bồi thường cho người dân bị thiệt hại (500 triệu USD), nhưng phía sau đó lại là câu chuyện có tầm quan trọng lớn hơn rất nhiều: đâu là nguyên nhân sâu xa của thảm họa môi trường được xem là tồi tệ nhất từ trước đến nay?
Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 50 tỉnh thành phố, trong đó Hà Nội là địa phương thu hút nhiều vốn FDI nhất với 139 dự án cấp mới và 41 dự án điều chỉnh vốn, tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,96 tỉ USD, chiếm 19,3% tổng vốn đầu tư.