Reuters dẫn nguồn thạo tin tiết lộ cơ quan tình báo mạng Úc (ASD) kết luận rằng chính Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống mạng Quốc hội và 3 đảng chính trị lớn của Úc.

Tình báo Úc tố Trung Quốc đứng sau tấn công mạng chính trị gia, Bắc Kinh phủ nhận

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 17/09/2019, 08:37

Reuters dẫn nguồn thạo tin tiết lộ cơ quan tình báo mạng Úc (ASD) kết luận rằng chính Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống mạng Quốc hội và 3 đảng chính trị lớn của Úc.

Giới chức Canberra vào tháng 2 thông báo về cuộc tấn công. Thủ tướng Scott Morrison thời điểm đó đánh giá đây là hoạt động tinh vi chắc chắn do chính quyền nước ngoài thực hiện.

Ông không nêu đích danh quốc gia nào, tuy nhiên theo các nguồn tin thì ASD xác định chủ mưu là Trung Quốc. Đơn vị điều tra phát hiện kỹ thuật lẫn mã sử dụng cho cuộc tấn công mạng đều từng được sử dụng bởi tin tặc Trung Quốc, nhằm mục đích gián điệp.

Hai trong số các nguồn tin cho biết chính quyền Úc được khuyên nên giữ bí mật kết quả điều tra để tránh gây ảnh hưởng xấu đến quan hệ thương mại với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Văn phòng Thủ tướng Morrison, ASD từ chối bình luận về thông tin từ Reuters. Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng phủ nhận.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc, nhưng giới chức Canberra luôn lo ngại chính quyền Bắc Kinh tìm cách can thiệp chính trường nước này. Hơn nữa hai quốc gia còn là đối thủ cạnh tranh sức ảnh hưởng tại Nam Thái Bình Dương.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Năng lực sản xuất và AI của Trung Quốc đặt ra ‘mối đe dọa sống còn’ với Mỹ trong lĩnh vực robot
Thị phần của các hãng sản xuất trong nước tại Trung Quốc, thị trường robot lớn nhất thế giới, đang gần chạm mốc 50%, tăng từ 30% vào năm 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cần có chiến lược để chuyển đổi giao thông xanh
36 phút trước Khoa học - công nghệ
Ngành giao thông Việt Nam thải 32,9 triệu tấn CO2, chiếm 7,2% tổng lượng khí phát thải nhà kính của cả nước trong kỳ kiểm kê gần nhất (2021). Lượng phát thải từ ngành giao thông dự tính tăng gấp 10 lần nếu Việt Nam không có hành động kịp thời. Giải pháp lớn là ưu tiên sử dụng xe điện.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tình báo Úc tố Trung Quốc đứng sau tấn công mạng chính trị gia, Bắc Kinh phủ nhận