Tối 5.6.2021, quận 7 ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 cư trú tại biệt thự Nam Thiên 1, phường Tân Phong, khu Phú Mỹ Hưng.

TP.HCM: 2 vợ chồng mắc COVID-19 ở biệt thự Nam Thiên 1 khu Phú Mỹ Hưng

P.V | 06/06/2021, 16:31

Tối 5.6.2021, quận 7 ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 cư trú tại biệt thự Nam Thiên 1, phường Tân Phong, khu Phú Mỹ Hưng.

Có liên quan đến BN7432 , hai trường hợp được Bộ Y tế công bố là BN8445 và BN8451.

BN7432 được phát hiện vào ngày 26.5.2021, là trường hợp tiếp xúc gần của BN7088 - F1 của hội viên Nhóm truyền giáo Phục Hưng.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM, BN8445 và BN8451 là vợ chồng. Cả hai tự cách ly tại nhà từ ngày 30.5 - 4.6 khi nhận được thông báo từ công ty của BN8445 vì có liên quan BN7432.

Hai vợ chồng đều có triệu chứng sốt, ho. Trong đó, BN8451 có triệu chứng từ ngày 2.6. Người còn lại có triệu chứng sau đó 1 ngày.

Hai vợ chồng này đã bị đưa đi cách ly tập trung tại Bệnh viện quận 7 vào ngày 4.6.2021, được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc và có kết quả nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2 trong thời gian cùng ngày.

Kết quả nghi ngờ nên được chuyển thực hiện xét nghiệm khẳng định. Tối 5.6, hai vợ chồng có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Lực lượng chức năng quận 7 đã nhanh chóng khoanh vùng, điều tra truy vết các trường hợp liên quan đến họ.

Trong chiều 6.6.2021, phường Tân Phong sẽ lấy gần 100 mẫu xét nghiệm những trường hợp xung quanh nơi cư trú của hai bệnh nhân này.

BS.CK2 Nguyễn Trí Dũng – Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, từ ngày 26.5 đến nay, TP ghi nhận 354 trường hợp nhiễm liên quan đến chuỗi lây nhiễm nhóm truyền giáo Phục Hưng. Tính đến nay, TP.HCM đã lấy được 410.310 mẫu xét nghiệm, trong đó 5.593 mẫu tiếp xúc gần (F1), 404.717 mẫu tiếp xúc khác và mở rộng xét nghiệm.

Kết quả trong số 5.593 mẫu tiếp xúc gần đã có 4.941 mẫu có kết quả âm tính, 652 đang chờ kết quả. Riêng 404.717 mẫu tiếp xúc khác và mở rộng xét nghiệm đã có 212.758 mẫu quả âm tính, còn lại cũng đang chờ kết quả.

Bài liên quan
TP.HCM: Triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép qua biên giới hơn 13.000 tỉ đồng
Ngày 27.4, Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động “rửa tiền”, “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” với số tiền giao dịch khủng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: 2 vợ chồng mắc COVID-19 ở biệt thự Nam Thiên 1 khu Phú Mỹ Hưng