Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thực hiện một cuộc điện đàm về vấn đề hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Trung - Mỹ đồng ý trong việc tạo áp lực với Triều Tiên

Hà Ngọc Bách | 20/09/2017, 08:18

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thực hiện một cuộc điện đàm về vấn đề hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Nhà Trắng cho hay trong cuộc điện đàm hai nhà lãnh đạo đã đồng ý sẽ "gây áp lực mạnh nhất" vớiTriều Tiên, khiến nước này từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa gây tranh cãi của mình.

Cuộc điện đàm giữa hai lãnh đạo được thực hiện hôm 18.9, khi máy bay chiến đấu Hàn Quốc và Mỹ đang thực hiện một cuộc tập trận thị uy ngay sát lãnh thổ Triều Tiên.

Trong bản tóm tắt cuộc gọi điện giữa hai nhà lãnh đạo về việc "Triều Tiên liên tục thách thức cộng đồng quốc tế cũng như nỗ lực gây bất ổn khu vực Đông Bắc Á của họ", Nhà Trắng cho hay: "Hai nhà lãnh đạo cam kết tạoáp lực tối đalên Triều Tiên thông qua việc thực thi nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc".

Từ đầu tháng 9 tới nay, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí thông qua 2 nghị quyết trừng phạt mạnh nhắm vào nền kinh tế của Triều Tiêntrong bối cảnh nước này liên tục thử nghiệm tên lửa và hạt nhân.

Phía Trung Quốc thông qua Tân Hoa Xã chỉ cho biết cuộc điện đàm giữa hai nguyên thủ là để "trao đổi quan điểm về tình hình hiện tại trên bán đảo Triều Tiên" và không cho biết chi tiết về cuộc điện đàm này.

Trong khi đó, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA gọi đòn trừng phạt mới nhấtcủa Liên Hợp Quốc nhắm vào họ là "thô bạo, phi đạo đức và vô nhân đạo". Triều Tiên cũng cho rằng lệnh trừng phạt mới là "hành động thù địch nhằm tiêu diệt người dân" Triều Tiên và tuyên bố hành động trừng phạt này sẽ chỉ khiến họ "tăng tốc nghiên cứu để hoàn thành sức mạnh hạt nhân của đất nước".

Thiên Hà (theo Guardian)
Bài liên quan
Tìm thấy mảnh vỡ tên lửa đạn đạo của Triều Tiên tại Ukraine
Trong báo cáo vừa trình lên một ủy ban thuộc Hội đồng Bảo an, đội ngũ giám sát viên trừng phạt của Liên Hợp Quốc xác định mảnh vỡ tên lửa rơi xuống thành phố Kharkiv (Ukraine) ngày 2.1 là từ tên lửa đạn đạo dòng Hwasong-11 của CHDCND Triều Tiên.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL: Nhiều kênh rạch cạn kiệt nước, giao thông thủy gặp khó khăn
9 giờ trước Bảo vệ môi trường
Vào cuối năm 2023, Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam đã dự báo mực nước sông Cửu Long xuống thấp do mưa mùa kết thúc sớm và mùa mưa năm 2024 đến muộn hơn. ĐBSCL không chỉ bị hạn mặn, nắng nóng, thiếu nước canh tác nông nghiệp… mà giao thông đường thủy gặp nhiều khó khăn do mực nước kênh rạch xuống rất thấp.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung - Mỹ đồng ý trong việc tạo áp lực với Triều Tiên