Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhất trí thành lập nhóm làm việc cấp cao phụ trách giải quyết tình trạng mất cân bằng thương mại song phương.

Trung Quốc chấp nhận giảm thặng dư thương mại với Ấn Độ

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 13/10/2019, 12:32

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhất trí thành lập nhóm làm việc cấp cao phụ trách giải quyết tình trạng mất cân bằng thương mại song phương.

          

Đây là kết quả của cuộc gặp thượng đỉnh kéo dài gần 6 tiếng đồng hồ hôm 12.10. Nhóm làm việc thương mại được dẫn dắt bởi Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman và Phó thủ tướng Hồ Xuân Hoa.

Kim ngạch thương mại song phương Trung - Ấn đạt đến 95,54 tỉ USD vào năm 2018, với mức thặng dư 53 tỉ USD nghiêng về phía Trung Quốc.

Ngoài vấn đề thặng dư thương mại, Chủ tịch Tập còn đồng ý cho các nhà sản xuất dược phẩm và cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin Ấn Độ tiếp cận thị trường Trung Quốc. Đổi lại ông kêu gọi chính quyền New Delhi quyết định chuyện sử dụng thiết bị Huawei một cách độc lập không chịu sức ép từ nước ngoài.

Mỹ thời gian qua nỗ lực kêu gọi các nước tẩy chay sản phẩm do Huawei cung cấp với lý do chúng tạo điều kiện cho chính quyền lẫn quân đội Trung Quốc tiến hành hoạt động gián điệp. Ấn Độ là một trong những đối tượng mà giới chức Mỹ đang cố gắng thuyết phục, dù dự kiến tổ chức thử nghiệm lắp đặt mạng 5G trong vài tháng tới nhưng quốc gia Nam Á vẫn chưa quyết định có cho phép Huawei tham gia hay không.

Kết thúc chuyến thăm Ấn Độ, Chủ tịch Tập lên đường sang Nepal nhằm mục đích thúc đẩy sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) tại đây.

Cẩm Bình (theo Reuters)

   
Bài liên quan
Thị trấn Ấn Độ có nhiều dinh thự kiểu Âu bị bỏ hoang
Tại trung tâm thị trấn lịch sử Sidhpur thuộc bang Gujarat của Ấn Độ có một dãy phố với nhiều dinh thự 3 - 4 tầng uy nghiêm màu sắc nổi bật, nhưng bị bỏ hoang.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cần có chiến lược để chuyển đổi giao thông xanh
một giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngành giao thông Việt Nam thải 32,9 triệu tấn CO2, chiếm 7,2% tổng lượng khí phát thải nhà kính của cả nước trong kỳ kiểm kê gần nhất (2021). Lượng phát thải từ ngành giao thông dự tính tăng gấp 10 lần nếu Việt Nam không có hành động kịp thời. Giải pháp lớn là ưu tiên sử dụng xe điện.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc chấp nhận giảm thặng dư thương mại với Ấn Độ