Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm ngày 24.7 đề cập khả năng triển khai quân đội (PLA) đến Hồng Kông để duy trì trật tự nếu chính quyền đặc khu yêu cầu.

Trung Quốc có thể đưa quân đội đến Hồng Kông kiểm soát biểu tình

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 24/07/2019, 19:10

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm ngày 24.7 đề cập khả năng triển khai quân đội (PLA) đến Hồng Kông để duy trì trật tự nếu chính quyền đặc khu yêu cầu.

Ông Ngô cáo buộc vụ phá hoại Văn phòng liên lạc của chính quyền trung ương tại Hồng Kông (LOCPG) do người biểu tình thực hiện cuối tuần qua là hành vi thách thức nguyên tắc “Một quốc gia, hai chế độ” không thể dung thứ.

Hàng nghìn người biểu tình vào ba ngày trước tập trung bên ngoài LOCPG nhằm tỏ ý phản đối sự “xói mòn tự do” ở đặc khu gây ra bởi giới chức Bắc Kinh. Họ ném trứng vào tòa nhà và dùng bình sơn phun viết khẩu hiệu bên ngoài nhưngkhông hề xông vào tòa nhà thực hiện hành vi phá hoại nào.

Khi được hỏi Bộ Quốc phòng sẽ đối phó thế lực đòi độc lập ở đặc khu ra sao, phát ngôn viên Ngô trả lời ngắn gọn: “Điều 14 thuộc Luật đồn trú quân (ký giữa hai chính quyền CHDCND Trung Hoa với Hồng Kông) đã quy định rõ ràng”.

Điều 14 quy định giới chức Hồng Kông có thể yêu cầu chính quyền trung ương hỗ trợ - thông qua lực lượng PLA đồn trú tại Hồng Kông trong các nỗ lực duy trì trật tự công cộng hay cứu trợ thảm họa.

Sau khi chính quyền trung ương phê chuẩn yêu cầu hỗ trợ thì lực lượng đồn trú điều lính thực hiện nhiệm vụ rồi lập tức quay về căn cứ. Dưới sự sắp xếp từ chính quyền đặc khu, chỉ huy lực lượng đồn trú (hoặc người nhận ủy nhiệm) có quyền ra lệnh cho binh sĩ làm nhiệm vụ.

Trước tuyên bố trên, Chủ nhiệm Văn phòng đặc khu trưởng Trần Quốc Cơ cho biết chính quyền Hồng Kông không có ý định nhờ đến PLA.

Tướng Trung Quốc về hưu Nhạc Cương nhận xét tuyên bố triển khai PLA là lời cảnh báo gửi đến người biểu tình khi tình hình đã đến đỉnh điểm. Tuy nhiên chuyên gia quân sự Chu Thần Minh (ở Bắc Kinh) nhận định kịch bản này rất khó xảy ra vì mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát.

Cẩm Bình (theo SCMP)
Bài liên quan
OpenAI loại bỏ một số người dùng ở Trung Quốc, Campuchia bị nghi có hoạt động độc hại
OpenAI cho biết đã loại bỏ tài khoản của những người dùng từ một số nước mà công ty này tin rằng sử dụng công nghệ của họ cho các mục đích độc hại, gồm cả lừa đảo tài chính, giám sát và thao túng dư luận.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Kiểm tra phải nêu bật kết quả, chỉ ra hạn chế và giải pháp khắc phục
3 giờ trước Sự kiện
Chiều 23.2, tại TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng đoàn kiểm tra số 1908 đã chủ trì Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2025 kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc có thể đưa quân đội đến Hồng Kông kiểm soát biểu tình