Mỹ nhận thấy hoạt động quân sự của Trung Quốc trên Biển Đông trong năm ngoái gia tăng.

Trung Quốc gia tăng hoạt động trên Biển Đông trong năm 2018

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 08/03/2019, 15:26

Mỹ nhận thấy hoạt động quân sự của Trung Quốc trên Biển Đông trong năm ngoái gia tăng.

Đô đốc Philip Davidson - chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ- Thái Bình Dương (INDOPACOM) - phát biểu tại Singapore vào ngày 7.3: “Chỉ có tăng chứ không giảm. Năm 2018 có nhiều hoạt động với tàu, chiến đấu cơ và máy bay ném bom hơn năm trước đó, chắc chắn như vậy”.

“Điều này rõ ràng gây nguy hiểm cho lưu thông thương mại, hoạt động mậu dịch cũng như truyền tải thông tin tài chính thông qua những tuyến cáp ngầm bên dưới Biển Đông”, theo Đô đốc Davidson.

Vị chỉ huy INDOPACOM từ chối xác định số lượng những hoạt động quân sự mà cường quốc châu Á đã thực hiện, và cũng không đảm bảo Mỹ sẽ tiến hành thêm nhiều cuộc tuần tra thể hiện quyền tự do hàng hải nhằm phản ứng lại. Tuy nhiên ông nhấn mạnh Mỹvới tư cách một thế lực hiện diện tại Thái Bình Dương quyết giữ vững cam kết với khu vực.

Đô đốc Davidson là quan chức cấp cao mới nhất tìm cách trấn an đồng minh về cam kết khu vực của Mỹ, sau Ngoại trưởng Mike Pompeo.

Ông Pompeo nhân chuyến thăm Philippines chỉ trích hoạt động quân sự lẫn xây dựng trái phép trên Biển Đông của Trung Quốc. Ngoại trưởng cam kết bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nhằm vào lực lượng, máy bay hoặc tàu thuộc chính quyền quốc gia Đông Nam Á này trên Biển Đông sẽ kích hoạt nghĩa vụ phòng thủ chung căn cứ theo hiệp ước ký kết năm 1951.

Hiện giữa Manila với Bắc Kinh đang có tranh chấp tại Bãi cạn Scarborough (nằm trong vùng đặc quyền kinh tế Philippines).

Ngoại trưởng Pompeo vẫn không thể xua tan hết lo ngại. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana vẫn muốn xem xét lại Hiệp ước phòng thủ chung 1951.

Bộ trưởng Lorenzana lưu ý Trung Quốc vào những năm 1990 chiếm một bãi san hô mà Philippines tuyên bố chủ quyền nhưng Mỹ đã không ra tay “ngăn chặn”, đồng thời cảnh báo Hiệp ước phòng thủ chung còn nhiều điều mơ hồ.

Cẩm Bình (theo TIME)
Bài liên quan
Người Nhật đau đầu đối phó với nạn cát vàng đến từ Trung Quốc
Cát vàng là bụi có nguồn gốc từ các sa mạc nội địa của Trung Quốc và Mông Cổ, được gió thổi đến quần đảo Nhật Bản, thường là từ tháng 3 đến tháng 5 hằng năm.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Thời gian và nguồn lực có hạn, làm việc nào cần dứt điểm việc đó
một giờ trước Thị trường và chính sách
“Làm việc có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó trong bối cảnh công việc nhiều, yêu cầu cao, thời gian và nguồn lực có hạn”, Thủ tướng nói.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc gia tăng hoạt động trên Biển Đông trong năm 2018