Giới phân tích đánh giá dịch viêm phổi do coronavirus ảnh hưởng xấu đến việc Trung Quốc tăng mua hàng Mỹ như cam kết trong thỏa thuận thương mại giai đoạn 1.

Trung Quốc khó lòng thực hiện cam kết tăng mua nông sản Mỹ do bị dịch bệnh

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 30/01/2020, 16:50

Giới phân tích đánh giá dịch viêm phổi do coronavirus ảnh hưởng xấu đến việc Trung Quốc tăng mua hàng Mỹ như cam kết trong thỏa thuận thương mại giai đoạn 1.

          

Theo thỏa thuận thì Trung Quốc phải tăng mua tối thiểu 200 tỉ USD hàng hóa cùng dịch vụ Mỹ trong 2 năm. Nhưng dịch bệnh bùng phát làm dấy lên nỗi lo nhu cầu từ nước này yếu đi, kéo giá hàng loạt mặt hàng chủ chốt nằm trong mục tiêu tăng mua xuống mức thấp, chẳng hạn giá giao dịch đậu tương thị trường Mỹ hôm 28.1 rớt đến đáy thấp nhất kể từ tháng 5.2019. Ngô, lúa mì, dầu, dầu thực vật... cũng chịu cảnh tương tự.

Các nhà phân tích vốn dĩ rất hoài nghi khả năng thực hiện cam kết vì mục tiêu nêu trên quá cao, đòi hỏi Trung Quốc cải tổ sâu rộng hoạt động giao thương lẫn dự trữ mặt hàng mà trong nước chưa có nhu cầu. Vậy mà giới chức Bắc Kinh một mực khẳng định chỉ nhập thêm hàng Mỹ dựa trên nhu cầu nội địa, trong khi trước đó họ đã giải quyết nhu cầu ngắn - trung hạn bằng cách mua từ đối tác khác như Brazil hay tự tăng năng lực sản xuất/canh tác (nông sản, sản phẩm năng lượng).

Giám đốc định giá Andrei Agapi thuộc Công ty S&P Global Platts còn chỉ ra một trở ngại khác: “Vài thành phố và làng mạc đang chịu phong tỏa, gây cản trở không chỉ cho đi lại mà còn cho cả vận chuyển hàng nông nghiệp. Lợn thịt không được đưa đến lò mổ”.

Chợ và công xưởng đóng cửa đến ngày 3.2 theo lệnh chính quyền, thậm chí sẽ lâu hơn. Hoạt động sản xuất lẫn tiêu dùng chắc chắn vì vậy mà bị ảnh hưởng.

Hơn nữa, giới chức Bắc Kinh bận tập trung đối phó dịch bệnh nên sẽ ít chỉ thị vấn đề thương mại. Trước kỳ nghỉ tết chẳng hề có giao dịch lớn nào. Chuyên gia Nick Marro thuộc Công ty tư vấn The Economist Intelligence Unit khẳng định viêm phổi coronavirus hiện là mục tiêu hàng đầu cần tập trung nguồn lực giải quyết, sau đó mới đến thương chiến.

Nhà kinh tế học Carlos Casanova thuộc Công ty bảo hiểm Coface nhận định chịu tác động lớn nhất là doanh nghiệp có chuỗi cung ứng từ Vũ Hán hoặc thành phố phong tỏa khác. Tuy nhiên đơn vị sản xuất bên ngoài cũng không thoát khỏi ảnh hưởng.

Trang Nikkei Asian Review dẫn lời những đơn vị cung ứng cho Apple cảnh báo yêu cầu tăng sản lượng iPhone lên 10% khó mà thực hiện do họ đặt xưởng tại Hà Nam và Quảng Đông – hai tỉnh đều ghi nhận nhiều ca bệnh viêm phổi. Lệnh cấm đi lại có khiến các nhà máy “ngồi chơi xơi nước” thời gian dài bởi vì công nhân hoặc người quản lý không quay lại làm việc.

Cẩm Bình (theo SCMP)

   
Bài liên quan
'Kirin 9010 trong Huawei Pura 70 cho thấy hoạt động sản xuất chip của Trung Quốc bị chậm lại'
Một phân tích chi tiết cho thấy smartphone Huawei Pura 70 sử dụng linh kiện của nhiều nhà cung cấp Trung Quốc hơn Mate 60, gồm cả chip nhớ flash mới và bộ xử lý cải tiến. Điều này chỉ ra những tiến bộ mà Trung Quốc đang đạt được trong việc tự chủ công nghệ, song trang iFixit cho rằng hoạt động sản xuất chip của nước này đang bị chậm lại.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Vùng đất đẹp phải ưu tiên sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm
"Những vùng đất, vị trí đẹp, có lợi thế phải ưu tiên dành cho sản xuất, kinh doanh, từ đó tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân", Thủ tướng nói.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc khó lòng thực hiện cam kết tăng mua nông sản Mỹ do bị dịch bệnh