Một ngày sau khi Iran tuyên bố sắp phá bỏ thêm điều khoản trong thỏa thuận hạt nhân 2015, Trung Quốc lên tiếng chỉ trích chính hoạt động “bắt nạt đơn phương” từ phía Mỹ khiến khủng hoảng hạt nhân leo thang.

Trung Quốc trách Mỹ bắt nạt Iran

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 09/07/2019, 07:56

Một ngày sau khi Iran tuyên bố sắp phá bỏ thêm điều khoản trong thỏa thuận hạt nhân 2015, Trung Quốc lên tiếng chỉ trích chính hoạt động “bắt nạt đơn phương” từ phía Mỹ khiến khủng hoảng hạt nhân leo thang.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc: “Thực tế cho thấy bắt nạt đơn phương đã trở thành một khối u ngày càng tồi tệ. Sức ép tối đa mà Mỹ tạo ra với Iran là nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng hạt nhân”.

Giới chức Tehran vào ngày 7.7 vừa tuyên bố nước này sẵn sàng làm giàu uranium ở bất cứ mức độ và bất cứ số lượng nào. Trước mắt họ sẽ tăng mức độ làm giàu từ 3,67% (mức quy định trong thỏa thuận hạt nhân) lên 5% để sử dụng cho nhà máy điện Bushehr.

Iran tăng mức độ làm giàu uranium từ 3,67% lên 5% để sử dụng cho nhà máy điện Bushehr - Ảnh: Mehr News Agency

Năm 2015 Iran ký kết Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) với Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp, Đức. Theo đó nếu từ bỏ tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân thì quốc gia Trung Đông đổi lại được quốc tế dỡ bỏ trừng phạt tài chính - kinh tế.

Tuy nhiên đến năm 2018, quyết định rút khỏi thỏa thuận và tái áp đặt trừng phạt của Mỹ làm bùng nổ căng thẳng giữa Iran với phương Tây.

JCPOA giới hạn mức độ tinh khiết mà Iran có thể làm giàu hợp chất uranium hexafluoride (UF6, đầu vào cho máy ly tâm) ở 3,67%. Ngoài ra nước này chỉ được phép trữ 300kg UF6 làm giàu mức 3,67% trong 15 năm.

Đầu tháng 7, Iran thông báo trữ lượng uranium của họ đã vượt quá 300kg.

Cẩm Bình (theo Channel News Asia)
Bài liên quan
Hãng robot hình người hàng đầu Mỹ tham gia cuộc đua công nghệ chạy bằng điện do Trung Quốc thống trị
Boston Dynamics, một trong những công ty robot hàng đầu thế giới, tuyên bố sẽ ngừng phát triển robot hình người chạy bằng thủy lực và thay vào đó tập trung chế tạo robot chạy bằng động cơ điện. Đây là phân khúc mà các hãng công nghệ Trung Quốc đang ngày càng thống trị.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc trách Mỹ bắt nạt Iran