Sau khi bị tai nạn giao thông, người phụ nữ 62 tuổi ở Cần Thơ đến một bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ phát hiện bà chỉ bị tổn thương nhẹ phần mềm, nhưng lại phát hiện một khối u ở não đang đe dọa tính mạng.
Ngày 14.9, BS.CK2 Phạm Thanh Phong - Phó giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ (BVĐKTƯCT) cho biết các bác sĩ khoa Ngoại thần kinh vừa vi phẫu thành công một trường hợp u màng não khổng lồ.
Ngày 14.9, BS.CK2 Phạm Thanh Phong - Phó giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ (BVĐKTƯCT) cho biết các bác sĩ khoa Ngoại thần kinh vừa vi phẫu thành công một trường hợp u màng não khổng lồ.
Ngày 12.6, BSCK2 Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết các bác sĩ Khoa Ngoại thần kinh vừa can thiệp nội mạch kết hợp phẫu thuật thành công cứu sống bệnh nhân bị u não to bằng quả trứng.
Sau khi đón nhận 7 kỷ lục trong nước, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) tiếp tục đón nhận 3 kỷ lục châu Á trong lĩnh vực y tế. Đây là bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam cùng lúc đón nhận 3 kỷ lục của châu Á trong lĩnh vực y tế.
Các nhà nghiên cứu từ tập đoàn điện tử Intel đã kết hợp với trường Đại học Y khoa Perelman (thuộc Đại học Pennsylvania của Mỹ) sử dụng phần cứng và phần mềm do Intel phát triển để tạo ra một mô hình AI (trí tuệ nhân tạo) nhằm phát hiện sớm các khối u gây ra bệnh ung thư não.
Một bé gái 9 tuổi ở Bình Dương hơn 3 năm qua không tăng cân lại bị giảm trí nhớ, mắt mờ dần nhưng suốt thời gian dài gia đình và bác sĩ không biết nguyên nhân là gì.
Chiều 9.4, bệnh nhân từng mang khối u não “khủng” đã ổn định sức khỏe, tinh thần vui vẻ, tiếp xúc tốt, chân hồi phục vận động bình thường... Dự kiến bệnh nhân xuất viện trong vài ngày tới.
Theo EurekAlert, các nhà khoa học ở Đại học Thomas Jefferson, Mỹ, vừa thông báo đã đạt được kết quả đầy hứa hẹn từ các nghiên cứu lâm sàng. Loại vắc xin đã được phát triển trong hơn 20 năm và bây giờ đã chứng minh hiệu quả điều trị của nó.
Ca phẫu thuật u não bằng robot đầu tiên tại châu Á được thực hiện tại Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM. Bệnh nhân may mắn đầu tiên được thực hiện ca phẫu thuật này một nữ bệnh nhân 67 tuổi đến từ Tây Ninh.
Bất ngờ bị co giật rồi lơ mơ, mất ý thức, cô gái trẻ 23 tuổi được các bác sĩ phát hiện bị một khối u não vùng trán phải khá lớn. Các bác sĩ đã quyết định sử dụng phương pháp phẫu thuật định vị dẫn đường để cứu cô giá trẻ trên.
Kết quả nghiên cứu mới của nhóm nhà khoa học quốc tế do Michael Hauptmann ở Viện ung thư Hà Lan dẫn đầu, khẳng định chụp cắt lớp vi tính làm tăng nguy cơ phát triển các khối u não.
Các nhà khoa học Mỹ đã có phát hiện bất ngờ là thuốc acetazolamide thường được dùng để ngừa chứng sốc độ cao nếu kết hợp với thuốc temozolomide thì có thể tăng hiệu quả điều trị glyoblastoma, một dạng ung thư não ác tính.