Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 12.1 bất ngờ thông báo hủy mọi chuyến thăm ngoại giao tuần này, kể cả chuyến thăm Đài Loan của Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc - Kelly Craft.

Vì sao Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc hủy chuyến thăm Đài Loan?

Cẩm Bình | 13/01/2021, 08:16

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 12.1 bất ngờ thông báo hủy mọi chuyến thăm ngoại giao tuần này, kể cả chuyến thăm Đài Loan của Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc - Kelly Craft.

Trước đó, bà Kelly Craft dự định đến Đài Loan từ ngày 13 đến 15.1.

Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng hủy kế hoạch công du châu Âu vì tập trung vào quá trình chuyển giao quyền lực cho chính quyền Tổng thống đắc cử Joe Biden, theo Bộ Ngoại giao Mỹ.

Hãng Reuters lại dẫn nguồn thạo tin tiết lộ Ngoại trưởng Luxembourg cùng các quan chức hàng đầu Liên minh châu Âu (EU) từ chối gặp ông Pompeo.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc - Kelly Craft thăm Đài Loan là động thái trong nỗ lực củng cố cách tiếp cận cứng rắn với Trung Quốc trước lúc Tổng thống đắc cử Biden chính thức nhậm chức.

Trước đó, Ngoại trưởng Pompeo còn thông báo dỡ bỏ những hạn chế trong tiếp xúc giữa quan chức Mỹ với quan chức Đài Loan tồn tại hàng thập kỷ nay.

craft.jpg
Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Kelly Craft không thể thăm Đài Loan như kế hoạch - Ảnh: Reuters

Phía Trung Quốc chưa bình luận về diễn biến bà Kelly Craft hủy chuyến thăm Đài Loan nhưng trước đó nói rằng kiên quyết phản đối việc này. Một đại diện của phái bộ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc đã kêu gọi Mỹ ngừng “tạo ra những trở ngại” cho mối quan hệ giữa hai nước.

“Đã đến lúc những hành vi điên rồ, phi lý của một số người phải dừng lại”, đại diện Trung Quốc nói.

Cơ quan ngoại giao Đài Loan tỏ ý tiếc nuối vì chuyến thăm của bà Kelly Craft bị hủy nhưng tuyên bố “hiểu và tôn trọng” quyết định từ Mỹ.

Bài liên quan
Hãng robot hình người hàng đầu Mỹ tham gia cuộc đua công nghệ chạy bằng điện do Trung Quốc thống trị
Boston Dynamics, một trong những công ty robot hàng đầu thế giới, tuyên bố sẽ ngừng phát triển robot hình người chạy bằng thủy lực và thay vào đó tập trung chế tạo robot chạy bằng động cơ điện. Đây là phân khúc mà các hãng công nghệ Trung Quốc đang ngày càng thống trị.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vì sao Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc hủy chuyến thăm Đài Loan?