Xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI (kể cả dầu thô) ước đạt 27,04 tỉ USD, tăng 5,8%; trong khi xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp trong nước ước đạt 10,84 tỉ USD, tăng 0,3%.

Xuất khẩu của doanh nghiệp FDI gần gấp 2,5 lần doanh nghiệp trong nước

Một Thế Giới | 26/03/2016, 06:08

Xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI (kể cả dầu thô) ước đạt 27,04 tỉ USD, tăng 5,8%; trong khi xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp trong nước ước đạt 10,84 tỉ USD, tăng 0,3%.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê công bố ngày 25.3, tính chung 3 tháng đầu năm 2016, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 37,9 tỉ USD, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI (kể cả dầu thô) ước đạt 27,04 tỉ USD, tăng 5,8%; xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp trong nước ước đạt 10,84 tỉ USD, tăng 0,3%. Riêng tháng 3.2016, kim ngạch xuất khẩu cả nước ước đạt 14,2 tỉ USD, tăng 40,6% so với tháng trước.

Về nhập khẩu, 3 tháng đầu năm, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước ước đạt 37,1 tỉ USD, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm 2015. Nếu tính riêng tháng 3.2016, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 14,1 tỉ USD, tăng 37% so với tháng trước.

Như vậy tính chung 3 tháng đầu năm 2016, cả nước xuất siêu 776 triệu USD, chiếm 2% kim ngạch xuất khẩu. Trong đó khu vực FDI (kể cả dầu thô) xuất siêu khoảng 4,83 tỉ USD, nhập siêu khu vực trong nước ước đạt 4,05 tỉ USD.

Trí Lâm

Bài liên quan
Trung Quốc mua được chip AI Nvidia tiên tiến mà Mỹ cấm xuất khẩu từ máy chủ Supermicro, Dell, Gigabyte
Một số trường đại học và viện nghiên cứu Trung Quốc gần đây đã mua được chip trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến của Nvidia thông qua các đại lý, bất chấp việc Mỹ thắt chặt lệnh cấm bán công nghệ như vậy cho cường quốc châu Á vào năm ngoái.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
9 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xuất khẩu của doanh nghiệp FDI gần gấp 2,5 lần doanh nghiệp trong nước