Ngày 6.1.2022, Ấn Độ ghi nhận 90.928 ca mắc COVID-19 mới trong 24 giờ qua, cao nhất kể từ 7.6.2021 và tăng 56,5% so với hôm qua.

Ấn Độ hé lộ bệnh tình người đầu tiên chết do Omicron, số ca tăng hơn 55% hai ngày liền

Sơn Vân | 06/01/2022, 17:01

Ngày 6.1.2022, Ấn Độ ghi nhận 90.928 ca mắc COVID-19 mới trong 24 giờ qua, cao nhất kể từ 7.6.2021 và tăng 56,5% so với hôm qua.

Đây là ngày thứ hai liên tiếp số ca mắc COVID-19 ở Ấn Độ tăng hơn 55%, theo thống kê của CNN từ Bộ Y tế Ấn Độ.

Trong số 90.928 ca mắc COVID-19 mới, hơn 25.000 trường hợp được báo cáo ở Delhi và Mumbai.

VK Paul, người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm COVID-19 của Ấn Độ, nói tại một cuộc họp báo rằng “tốc độ gia tăng ca bệnh đang nhanh hơn bao giờ hết” và mức tăng đột biến được thúc đẩy bởi biến thể Omicron có khả năng truyền nhiễm cao, đặc biệt là ở các thành phố lớn hơn và phía tây quốc gia.

Ấn Độ đang chứng kiến ​​tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 thậm chí còn cao hơn so với đỉnh điểm của đợt dịch thứ hai do biến thể Delta gây ra vào năm ngoái, ông VK Paul nói thêm.

Tỷ lệ xét nghiệm dương tính cũng đang tăng lên, ở mức 5% vào 5.1.2022, so với chỉ 1,15% hôm 30.12.2021.

an-do-he-lo-benh-tinh-nguoi-dau-tien-chet-do-omicron.jpg
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho một phụ nữ tại nhà ga ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ ngày 5 .1.2022 - Ảnh: Reuters

Theo Bộ Y tế, kể từ khi đại dịch bùng phát, Ấn Độ đã ghi nhận tổng cộng 35,1 triệu ca COVID-19 với hơn 482.000 người chết. Trong đó, ít nhất 2.630 ca nhiễm biến thể Omicron với 1 người chết đến nay. Ca tử vong đầu tiên do Omicron ở Ấn Độ là người đàn ông lớn tuổi bị bệnh tiểu đường.

Số ca tử vong do COVID-19 hàng ngày ở quốc gia Nam Á tăng thêm 325 trong 24 giờ qua.

Omicron lan rộng ở các thành phố lớn Ấn Độ nhưng số người nhập viện chưa tăng cao

Dù số ca COVID-19 tăng cao, các siêu đô thị Ấn Độ như Delhi, Mumbai và Kolkata không có sự gia tăng tương ứng về số người nhập viện. Dù vậy vẫn có mối lo về khả năng vi rút lây lan nhanh đến các vùng nông thôn những ngày tới.

Hôm 6.1.2022, Ấn Độ báo cáo 90.928 ca COVID-19 mới hàng ngày, tăng gần 4 lần kể từ đầu năm, chủ yếu đến từ các thành phố mà các quan chức y tế cho biết biến thể Omicron đã vượt qua Delta. Các quan chức nói phần lớn F0 không có triệu chứng hoặc chỉ có các triệu chứng nhẹ và nhanh chóng hồi phục tại nhà.

Bộ Y tế liên bang Ấn Độ hôm 5.1.2022 đã xác định Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai và Bengaluru là một số khu vực cần quan tâm chính, dù các quan chức bang lo ngại dịch bệnh sẽ sớm lan đến các vùng nông thôn, nơi các cơ sở y tế yếu hơn.

Kolkata, thành phố có khoảng 15 triệu người, chiếm một nửa số ca mắc COVID-19 mới ở bang Tây Bengal (phía đông Ấn Độ) vài ngày trước, nhưng số F0 đang gia tăng tại các quận lân cận. Bang Tây Bengal đã báo cáo một trong những tỷ lệ nhiễm SARS-CoV-2 cao nhất ở Ấn Độ.

Ajay Chakraborty, Giám đốc dịch vụ y tế Tây Bengal, người đã tự cách ly tại nhà sau khi nhiễm SARS-CoV-2, cho biết: “Chúng tôi đang theo dõi tình hình ở các huyện và vành đai nông thôn, nơi con số cũng đang tăng lên”.

Nhiều giường cho bệnh nhân COVID-19 ở Kolkata vẫn còn trống, Ajay Chakraborty nói. Tại Bệnh viện Truyền nhiễm và Bệnh viện Đa khoa Beliaghata do chính phủ điều hành, chỉ có 75 trường hợp nhập viện được ghi nhận hôm 4.1.2022 dù có hơn 9.000 ca COVID-19 mới.

Ở phía tây, thành phố Mumbai đã ghi nhận kỷ lục về số ca COVID-19 mới hàng ngày là 15.166 vào hôm 5.1.2022, tăng cao so với mức đỉnh điểm trước đó chỉ hơn 11.000 vào năm ngoái. Các quan chức Mumbai cho biết gần 90% bệnh nhân mới không có triệu chứng và chỉ 8% nhập viện.

Số ca COVID-19 tăng gần gấp đôi trong một ngày ở Delhi lên 10.665 hôm 5.1.2022, nhưng bang này thông báo chỉ có 7% số giường cho bệnh nhân của họ được sử dụng.

Các quan chức y tế liên bang đã cảnh báo số lượng lớn ca mắc COVID-19 nhẹ cũng có thể gây áp lực lên hệ thống y tế.

Khi số bệnh nhân COVID-19 gia tăng, bang Gujarat (miền tây Ấn Độ) hôm 6.1.2022 đã hoãn vô thời hạn hội nghị thượng đỉnh đầu tư hai năm một lần vào ngày 10 – 12.1 tới đáng lẽ sẽ được khai mạc bởi Thủ tướng Narendra Modi và trước đó đã có sự tham dự của các tỷ phú hàng đầu đất nước. Bang Gujarat, quê hương của ông Modi, ghi nhận 3.350 ca COVID-19 hôm 5.1.2022.

Nhiều thành phố Ấn Độ đã áp dụng lệnh giới nghiêm ban đêm và phong tỏa vào cuối tuần, cũng như đóng cửa các trường học. Tuy nhiên, các cuộc tập hợp chính trị vẫn tiếp tục ở một số bang nơi các cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong vài tuần và tháng tới.

Các cơ quan y tế sẽ thảo luận vấn đề này với một số quan chức ủy ban bầu cử vào 6.1.2022 trong bối cảnh lo ngại gia tăng cuộc tập hợp như vậy sẽ dẫn đến làn sóng dịch COVID-19 tàn phá Ấn Độ như hồi tháng 4 và tháng 5.2021.

Bài liên quan
Bộ trưởng Y tế Đức: Tiêm mũi vắc xin thứ 3 cho hơn 80% dân để làm chậm sự lây lan Omicron
Bộ trưởng Y tế Đức - Karl Lauterbach cho biết nước này cần tiêm mũi vắc xin tăng cường thêm cho 15 triệu dân để làm chậm sự lây lan của biến thể Omicron và hy vọng tránh để các đơn vị chăm sóc đặc biệt quá tải.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ấn Độ hé lộ bệnh tình người đầu tiên chết do Omicron, số ca tăng hơn 55% hai ngày liền