Trong số 5 người của gia đình có một thanh niên bị nghi dương tính với COVID-19.

An Giang: Cách ly một gia đình nhập cảnh trái phép

Tô Văn | 26/06/2021, 07:44

Trong số 5 người của gia đình có một thanh niên bị nghi dương tính với COVID-19.

Tối 25.6, Đồn Biên phòng Phú Hữu (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) cho biết đã phát hiện, đưa đi cách ly 1 gia đình nhập cảnh trái phép qua biên giới. Trong đó có 1 người bị nghi dương tính với COVID-19.

1-5-nguoi-nhap-canh-.jpg
Gia đình 5 người nhập cảnh trái phép qua biên giới bị phát hiện, xử phạt, đưa đi cách ly, điều trị - Ảnh: C.K

Vào khoảng 12 giờ ngày 25.6, chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19 số 8 thuộc Đồn Biên phòng Phú Hữu thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đoạn biên giới từ mốc MD-1 đến MD-2, thuộc ấp Phú Thành, xã Phú Hữu, H.An Phú, tỉnh An Giang. Lực lượng tuần tra đã phát hiện một gia đình (4 người lớn và 1 trẻ em) nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Gia đình này gồm: Trần Văn Phong (SN 1999), Trần Văn Tâm (SN 2000), Trần Văn Phương (SN 2005), Nguyễn Thị Trúc Phương (SN 1998), Nguyễn Văn Tiền (SN 2019) cùng ngụ tại ấp Phú Thành, xã Phú Hữu, H.An Phú, tỉnh An Giang.

Qua làm việc, những người này khai nhận đầu năm 2018 có xuất cảnh qua Campuchia thuê đất trồng rẫy. Đến nay, tình hình dịch COVID-19 tại Campuchia diễn biến phức tạp, lại hết mùa vụ nên họ tìm cách trở về Việt Nam sinh sống. Qua test nhanh, một nam thanh niên trong gia đình này có kết quả nghi dương tính với COVID-19.

Ngay sau đó, Đồn Biên phòng Phú Hữu đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi nhập cảnh trái phép qua biên giới đối với Phong, Tâm và Trúc Phương, phạt 4 triệu đồng/người; Trần Văn Phương là người chưa thành niên bị phạt 2 triệu đồng. Đồng thời Đồn Biên phòng Phú Hữu bàn giao 5 người này cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 H.An Phú đưa đi cách ly, điều trị theo quy định.

Bài liên quan
Thi hành kỷ luật 2 nguyên Chủ tịch An Giang, Sóc Trăng
Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Vương Bình Thạnh, kỷ luật khiển trách ông Trần Văn Chuyện.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Cách ly một gia đình nhập cảnh trái phép