Sáng 28.2, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, đã có buổi làm việc với các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 để bàn các giải pháp phòng chống dịch bệnh trong thời gian tới trước diễn biến phức tạp của nhiều quốc gia trên thế giới.

An Giang: Mầm non, Tiểu học, THCS được nghỉ học thêm 1 tuần

Khang Duy | 28/02/2020, 12:59

Sáng 28.2, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, đã có buổi làm việc với các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 để bàn các giải pháp phòng chống dịch bệnh trong thời gian tới trước diễn biến phức tạp của nhiều quốc gia trên thế giới.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang khẳng định đến thời điểm này tỉnh An Giang chưa phát hiện trường hợp nào mắc dịch bệnh Covid-19. Trên địa bàn tỉnh An Giang hiện có hơn 1.500 em học sinh là con em Việt kiều từ Campuchia sang học tập ở các điểm trường của 5 huyện, thị biên giới nên cần bảo vệ các em khỏi nguy cơ dịch bệnh Covid-19.

Chính vì vậy, UBND tỉnh An Giang sẽ tiếp tục cho học sinh mầm non, mẫu giáo, tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh được nghỉ thêm 1 tuần từ ngày 2.3 đến hết ngày 8.3. Còn lại học sinh khối THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên sẽ trở lại nhập học từ ngày 2.3.

“Đối với học sinh THPT trở lên khi nhập học phải được tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh Covid-19. Riêng 70 em học sinh cấp 3 là con em Việt kiều từ Campuchia qua học tập trở lại phải được chăm sóc chu đáo. Ngoài ra, phải nhắc nhở các em này thường xuyên rửa tay, đeo khẩu trang để nâng cao ý thức phòng dịch bệnh”, ông Bình nhận định.

Đến thời điểm này Sở GD-ĐTtỉnh An Giang đã sẵn sàng cho việc nhập học trở lại đối với học sinh THPT và sinh viên trên địa bàn tỉnh. Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng thuốc sát khuẩn và nước rửa tay…

Tô Văn
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Mầm non, Tiểu học, THCS được nghỉ học thêm 1 tuần