Công ty TNHH Dịch vụ du lịch và Xây dựng Cẩm Loan vừa tổ chức khánh thành khu vui chơi giải trí Hải Đến Châu Đốc, tại TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang. Đây là địa điểm có nhiều trò chơi dưới nước và nhà hàng ăn uống nhằm phục vụ nhu cho du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

An Giang: Thêm một khu vui chơi giải trí tại Châu Đốc

Khang Duy | 20/01/2020, 10:04

Công ty TNHH Dịch vụ du lịch và Xây dựng Cẩm Loan vừa tổ chức khánh thành khu vui chơi giải trí Hải Đến Châu Đốc, tại TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang. Đây là địa điểm có nhiều trò chơi dưới nước và nhà hàng ăn uống nhằm phục vụ nhu cho du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Ông Lương Thành Lợi - Phó giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ du lịch và Xây dựng Cẩm Loan cho biết, khu vui chơi giải trí Hải Đến Châu Đốc có quy mô gần 2,5 héc-ta, bao gồm các hạng mục như hồ bơi, công viên nước, nhà hàng tiệc cưới; khu văn hóa 4 dân tộc Kinh - Hoa – Chăm - Khơme và khu nhà hàng băng chuyền, khu tiệc cưới…

Dự án này có tổng kinh phí gần 98 tỉ đồng. Khi dự án đã đưa vào hoạt động sẽ tạo thành một điểm liên kết vùng, nối các điểm du lịch đang được khai thác sẵn có hiện nay trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh miền Tây Nam bộ.

“Đây là điểm vui chơi, thư giãn cho khách tham quan du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Đặc biệt là phục vụ cho người dân TP.Châu Đốc sau những ngày lao động, làm việc tích cực. Khi đưa vào hoạt động, khu vui chơi còn giúp giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương, góp phần tăng thêm ngân sách, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ và công nghiệp” - ông Lợi nhận định.

Được biết, theo mục tiêu của “Quy hoạch tổng thể phát triển ngành du lịch tỉnh An Giang từ năm 2014 đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” của UBND tỉnh, An Giang thu hút 8,5 triệu lượt khách vào năm 2018 và năm 2019 là 9,2 triệu lượt khách.

Tô Văn
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người
12 giờ trước Sự kiện
Chiều 15.4 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế công bố Báo cáo Quốc gia của Việt Nam theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Thêm một khu vui chơi giải trí tại Châu Đốc