Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo lãnh đạo Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch huyện An Phú, tỉnh An Giang triển khai ngay trạm xá lưu động, tập trung giãn dân và đẩy mạnh tầm soát cộng đồng.

An Giang: Thủ tướng kết nối trực tuyến với huyện An Phú lúc nửa đêm để chỉ đạo phòng chống dịch

Tô Văn | 15/09/2021, 17:30

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo lãnh đạo Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch huyện An Phú, tỉnh An Giang triển khai ngay trạm xá lưu động, tập trung giãn dân và đẩy mạnh tầm soát cộng đồng.

Vào khoảng 23 giờ ngày 14.9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kết nối trực tuyến với lãnh đạo Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch huyện An Phú để nhắc nhở về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Tại buổi kết nối trực tuyến, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo lãnh đạo Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch huyện An Phú phải triển khai ngay trạm xá lưu động có đầy đủ thuốc men và oxy, tập trung giãn dân ra khỏi khu vực đông dân cư. Tỉnh An Giang phải tập trung toàn lực lượng lên huyện An Phú để xét nghiệm trong vòng 1 tuần và phải xét nghiệm ít nhất là 3 lần để bóc tách F0. Nếu người nào âm tính thì đưa vào các trường hợp sơ tán còn nếu ai dương tính thì đưa đi chăm sóc điều trị.

2-chi-dao.jpg
Sáng 14.9, lãnh đạo tỉnh An Giang họp trực tuyến với các huyện thị, thành phố về công tác phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh: Tô Văn

Trước đó, sáng 14.9, tại cuộc họp trực tuyến với các huyện thị, thành phố, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện An Phú kiểm soát nghiêm đối với người dân khu vực phong tỏa, không để di chuyển qua lại làm lây lan dịch bệnh.

"Các địa phương không được chủ quan, phải bảo vệ nghiêm ngặt vùng xanh. Nếu vùng xanh nào trở thành vùng đỏ thì lãnh đạo địa phương đó sẽ chịu trách nhiệm. Còn tại huyện An Phú và Phú Tân hiện có các xã thực hiện Chỉ thị 16 thì phải thực hiện nghiêm, kiên quyết không cho người dân ra khỏi nhà", ông Bình khẳng định.

Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã điều động 500 cán bộ, chiến sĩ công an phối hợp với huyện An Phú bố trí lực lượng phân công giám sát số hộ dân trong khu vực phong tỏa, không cho tụ tập gây lây nhiễm. Lực lượng công an sẽ xử lý hành chính và hình sự nếu vi phạm quy định giãn cách phòng chống dịch.

"Chiều 15.9, Công an tỉnh An Giang sẽ điều động 2 xe y tế của công an lên truy vết, xét nghiệm 24/24 cùng với huyện An Phú. Lực lượng công an trực tại khu vực phong tỏa nếu ai bỏ trực sẽ bị xử lý kỷ luật. Ngoài ra, công an hỗ trợ nước sát khuẩn, khẩu trang và 500 triệu đồng để giúp người dân tại nơi đây", đại tá Nơi thông tin với báo chí.

Từ ngày 15.4 đến nay, toàn tỉnh An Giang có 2.946 ca dương tính COVID-19, trong đó huyện An Phú có 945 ca nhiễm COVID-19 (tập trung tại xã Khánh An và thị trấn Long Bình).

Bài liên quan
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
8 phút trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Thủ tướng kết nối trực tuyến với huyện An Phú lúc nửa đêm để chỉ đạo phòng chống dịch